Nga hối thúc sớm đóng cửa nhà tù Guantanamo

Ông Konstantin Dolgo, Cao ủy về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền Bộ Ngoại giao Nga, người cùng với các đại diện của Viện Tổng công tố và Bộ Tư pháp đến Guantanamo, đã xác nhận việc Nga cương quyết đề nghị sớm đóng cửa nhà tù Mỹ trên lãnh thổ Cuba.

Vọng gác tại căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo ngày 6/8/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Dolgo gọi Guantanamo là "một trang đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ" và lưu ý đây là "nơi công lý bị chà đạp một cách trắng trợn nhất, nơi quyền con người cũng như các quyền tự do đã và đang bị vi phạm".

Phái đoàn Nga đã gặp giới lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington.

Guantanamo là cơ sở giam giữ chủ yếu các đối tượng bị bắt trong hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan.


T.N (Theo VOR)
Mỹ chuyển tù nhân từ Guantanamo tới Slovakia
Mỹ chuyển tù nhân từ Guantanamo tới Slovakia

Trong một động thái nhằm đẩy nhanh tiến trình đóng cửa nhà tù gây nhiều tranh cãi ở Vịnh Guantanamo (Cuba), Mỹ đã chuyển 3 tù nhân bị giam giữ tại đây cho chính phủ Slovakia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN