Mỹ chuyển 2 phạm nhân từ Guantanamo tới Sudan

Tiếp tục thực thi cam kết đóng cửa nhà tù nhiều tai tiếng ở Vịnh Guantanamo thuộc Cuba, ngày 18/12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 2 phạm nhân người Sudan bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển về nước. Đây là lần thứ hai trong tuần Mỹ chuyển phạm nhân ở Guantanamo tới một nước khác, giảm tổng số tù nhân ở nhà tù này xuống còn 158 người.

Nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba. Ảnh: cbsnews.com


Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ Noor Uthman Muhammed (51 tuổi) và Ibrahim Othman Ibrahim Idris (52 tuổi) đã được chuyển giao cho Chính phủ Sudan. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Todd Breasseale cả hai phạm nhân trên đều bị kết tội là thành viên của lực lượng khủng bố al-Qaeda và bị gửi tới nhà tù này từ năm 2002.

Trung tá Breasseale cho biết phía Mỹ đã phối hợp với Chính phủ Sudan nhằm đảm bảo hoạt động chuyển giao được tiến hành với các biện pháp an ninh cần thiết và phù hợp với chính sách đối xử nhân đạo. Trước đó, quyết định chuyển giao đã được chính quyền Obama thông báo cho Quốc hội Mỹ.

Hôm 16/12 vừa qua, quân đội Mỹ thông báo đã chuyển 2 người bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo tới nơi giam giữ mới ở Saudi Arabia. Trước đó, hồi cuối tháng 8, Mỹ cũng đã chuyển hai tù nhân Algeria về nước.

Vốn được dựng lên để giam giữ các nghi can khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhà tù ở Vịnh Guantanamo đã gây ra tranh cãi gay gắt tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì hầu hết các tù nhân ở đây đều bị giam giữ trong nhiều năm mà không được đưa ra xét xử.

Nỗ lực thực hiện cam kết đóng cửa của Tổng thống Obama đã vấp phải các rào cản về cả luật pháp lẫn chính trị, trong đó có những thách thức từ việc tìm kiếm các quốc gia chấp nhận chuyển giao tù nhân và lệnh cấm của quốc hội về việc giam giữ và xét xử các tù nhân trên đất Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Mỹ bổ nhiệm phái viên phụ trách đóng cửa Guantanamo
Mỹ bổ nhiệm phái viên phụ trách đóng cửa Guantanamo

Lầu Năm Góc đã bổ nhiệm một phái viên phụ trách việc đóng cửa nhà tù gây tranh cãi tại Vịnh Guantanamo thuộc Cuba, qua đó tái khẳng định cam kết đóng cửa cơ sở giam giữ này của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN