Nga để ngỏ khả năng thảo luận với Mỹ về tình hình Syria

Ngày 13/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ về vấn đề Syria.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Gatilov cho biết đến thời điểm hiện tại, Nga chưa có bất cứ cuộc tiếp xúc nào với Mỹ liên quan đến tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, ông cho biết nếu tình hình thay đổi ở phía Washington, Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn về vấn đề Syria, trong đó có các vấn đề trong phạm vi tiến trình hòa đàm Syria tại Geneva (Thụy Sĩ).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. Ảnh:AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định Chính phủ Nga mong muốn quan hệ hai nước sớm được cải thiện thông qua đối thoại, đồng thời hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực hơn để khởi động đối thoại và nhanh chóng triển khai cam kết cải thiện mối quan hệ song phương. Theo ông, hai bên không thể không đối thoại về các quan điểm riêng của mình nhằm tìm kiếm những điểm chung, đặc biệt liên quan việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu hiện nay.


Hồi đầu năm, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí phát triển mối quan hệ bình đẳng và xây dựng sự hợp tác thực sự trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria. Thông báo về cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo, Nhà Trắng khẳng định hai tổng thống đã có cuộc đàm thoại tích cực và đây là sự khởi đầu quan trọng tiến tới cải thiện mối quan hệ song phương đang cần hàn gắn.


TTXVN/Tin Tức
2016 là năm đẫm máu nhất với trẻ em Syria
2016 là năm đẫm máu nhất với trẻ em Syria

Hơn 650 trẻ em đã thiệt mạng tại Syria năm 2016, năm đẫm máu nhất đối với thế hệ trẻ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN