2016 là năm đẫm máu nhất với trẻ em Syria

Hơn 650 trẻ em đã thiệt mạng tại Syria năm 2016, năm đẫm máu nhất đối với thế hệ trẻ nước này.

Cậu bé Syria khóc lớn trong khung cảnh các tòa nhà xung quanh bị phá hủy tại Aleppo. Ảnh: AFP

Đây là báo cáo do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 13/3.

Theo UNICEF, số trẻ em bị sát hại, thương tật hoặc bị tuyển vào các nhóm vũ trang tại Syria đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái. Ít nhất 652 trẻ đã thiệt mạng, tăng 20% so với năm 2015. Trong số đó, 255 trẻ đã bị sát hại trong hoặc gần các trường học. Ít nhất 850 trẻ bị tuyển vào các nhóm vũ trang, cao gấp đôi con số của năm 2015.

Cũng theo báo cáo của UNICEF, khoảng 1,7 triệu trẻ buộc phải thôi học. Trung bình cứ 3 trường thì có 1 trường tại Syria không thể sử dụng do các cơ sở giáo dục này bị các nhóm vũ trang chiếm đóng. Hiện khoảng 2,3 triệu trẻ em Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Ai Cập và Iraq, trong khi 280.000 trẻ vẫn mắc kẹt tại Syria với tình trạng thiếu lương thực hoặc thuốc men.


Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này đã khiến hơn 310.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

TTXVN/Tin Tức
Đài phát thanh của trẻ em đường phố
Đài phát thanh của trẻ em đường phố

Một căn phòng nhỏ hẹp nằm tại khu chợ sôi động Gambela ở ngoại ô thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Congo) đang trở thành “trụ sở” đài phát thanh của trẻ em đường phố nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN