Hàng chục người Iraq thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở thủ đô Syria

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 11/3 tuyên bố ít nhất 40 người Iraq đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra cùng ngày tại thủ đô Damascus của Syria.

Các chuyên gia Syria tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Trong khi đó, một nhóm phiến quân có tên Levant Swords đã thừa nhận thực hiện các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những du khách Iraq theo Hồi giáo dòng Shi'ite. Ngoài con số thiệt mạng, khoảng 120 người khác bị thương.

Theo kênh Mayadeen TV, nhóm trên là đồng minh của Quân đội Syria tự do (FSA), lực lượng đối lập hoạt động tại các khu vực nông thôn phía Nam Damascus.

Vụ đánh bom trên nhằm vào 2 xe buýt chở các du khách Iraq, những người đang trên chuyến hành hương tới Damascus và chuẩn bị thăm các đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở khu nghĩa trang Bab al-Saghir. 

Ngoài ra, báo mạng al-Watan đưa tin các đội rà phá bom đã vô hiệu hóa các quả bom gài vào một xe máy lẽ ra cũng đã phát nổ ở khu vực trên.

Hiện Bộ Ngoại giao Iraq đang hợp tác với các nhà chức trách Syria và sẽ phái một số máy bay sang để đưa thi thể nạn nhân về nước.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Syria: Ông Donald Trump chưa có bước đi thực sự chống IS
Tổng thống Syria: Ông Donald Trump chưa có bước đi thực sự chống IS

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11/3 tuyên bố chưa thấy hành động cụ thể nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông này tuyên bố sẽ đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN