Nga: Đã đến lúc buộc phe đối lập Syria đàm phán

Phát biểu sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/9 cho rằng đã tới lúc xem xét các nỗ lực buộc các lực lượng chống Tổng thống Syria Al-Assad tham gia vào hội nghị hòa bình quốc tế thay vì chỉ hối thúc các lực lượng này tham gia.

Các tay súng thuộc phe đối lập Syria. Ảnh: Reuters


Bên cạnh đó, ông Lavrov cảnh báo rằng các cuộc thảo luận giữa Anh - Pháp - Mỹ về một nghị quyết cứng rắn của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Syria có thể làm hủy hoại các nỗ lực hòa bình, song bày tỏ “tin tưởng” rằng Washington sẽ tôn trọng thỏa thuận khung từng đạt được với Moscow tại Geneva hôm 14/9 vừa qua.

Cùng ngày, bình luận về thỏa thuận khung Nga - Mỹ về giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi sớm có một nghị quyết phù hợp trong khuôn khổ của LHQ. Ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc hoan nghênh việc ký thỏa thuận khung và hy vọng thỏa thuận này sẽ được thực thi.


T.N (Theo AFP/THX)
Syria 'gánh hậu quả' nếu không tuân thủ nghị quyết LHQ
Syria 'gánh hậu quả' nếu không tuân thủ nghị quyết LHQ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ, Anh, Pháp và Nga đã nhất trí rằng Syria sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không tuân thủ đầy đủ nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo việc giao nộp vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN