Nga cung cấp S-300 cho Iran vào tháng 1/2016

Theo hãng tin TASS, Nga sắp cung cấp cho Iran 2 tổ hợp cấp trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 trị giá hơn 1 tỷ USD. Thời gian giao hàng bắt đầu vào tháng 1 và hoàn tất tháng 9/2016.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 PMU trưng bày tại triển lãm quân sự ở Saint Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN


TASS dẫn lời một nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật nói: "Nga sẽ cung cấp cho Iran 2 trung đoàn S-300PMU-2 theo 2 đợt không cách xa nhau. Mỗi tổ hợp bao gồm trạm chỉ huy trung đoàn và hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 4 ống phóng. Quá trình giao hàng dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2016". Nguồn tin cho biết thêm hợp đồng này có trị giá hơn 1 tỷ USD, bao gồm cả chi phí đào tạo cho Iran 80 chuyên gia trong 4 tháng để sử dụng S-300.

Hợp đ ồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran ban đầu được ký năm 2007. Tuy nhiên, năm 2010, Tổng thống Nga khi đó Dmitry Medvedev đã ký lệnh cấm chuyển giao S-300 PMU 1 cho Iran do các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc. Sau đó, Tehran kiện công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, là đơn vị đã ký hợp đồng với Iran, đòi bồi thường 4 tỷ USD. Đến năm 2015, lệnh cấm được Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ. Sau đó Moskva và Tehran nhất trí ký hợp đồng mới cung cấp các hệ thống hiện đại hơn.

TTXVN/Tin Tức
Iran mua tăng T-90 của Nga
Iran mua tăng T-90 của Nga

Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh (GFC) Iran đã gửi đề xuất lên Bộ Tổng tham mưu Iran (GS) về việc mua các xe tăng T-90 do Nga sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN