Nga có thể tấn công IS bằng tên lửa từ Địa Trung Hải

Ngày 16/10, Tướng quân đội Nga Andrei Kartapolov thông báo với nhật báo "Komsomolskaya Pravda" rằng Nga có thể sử dụng các tàu chiến hiện diện trên biển Địa Trung Hải để phóng tên lửa vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.


Tàu chiến của Nga tại vùng Biển Caspi. Ảnh: Reuters/TTXVN

Khi được hỏi nếu cần thiết thì liệu có khả năng xảy ra các cuộc tấn công từ biển Địa Trung Hải hay không, Tướng Kartapolov khẳng định: "Không còn nghi ngờ gì nữa".

Trước đó, Nga đã phóng tên lửa hành trình từ biển Caspi qua Iran và Iraq, tấn công trúng các mục tiêu của IS ở Syria.

* Quân đội Syria mở chiến dịch mới tại Aleppo

Ngày 16/10, quân đội Syria đã mở một chiến dịch quy mô lớn tại vùng ngoại ô phía Nam tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria.

Theo đài truyền hình al-Mayadeen, quân đội Syria đã tấn công vào các khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng, gồm các thị trấn Khan Toman, Jabal Azan và al-Wdaihi, cách thành phố Aleppo khoảng 12 km về phía Nam. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR - có trụ sở tại Anh) cho biết hiện chiến sự vẫn diễn ra ác liệt những quân đội Syria đang thắng thế.

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thị trấn Darat Izza ở Aleppo. Ảnh: Reuters/TTXVN

Chiến dịch tại Aleppo diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Syria tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn tại tỉnh Homs (miền Trung). Hiện các cuộc giao tranh tại Homs vẫn đang tiếp diễn và quân đội đã giành lại được nhiều thị trấn và làng mạc.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, chính quyền Syria đã tập trung hơn vào cuộc chiến chống lực lượng đối lập và giành lại ít nhất 4 tỉnh, gồm Homs và Hama ở miền Trung, tỉnh Aleppo ở miền Bắc và tỉnh duyên hải miền Tây Latakia.

TN (Theo Reuters)
Nga không loại trừ khả năng lập căn cứ quân sự hỗn hợp ở Syria
Nga không loại trừ khả năng lập căn cứ quân sự hỗn hợp ở Syria

Hải quân Nga có thể thực hiện các đòn tấn công tên lửa nhằm vào các vị trí của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bất kỳ thời điểm nào, một khi nhận được lệnh từ cấp chỉ huy tối cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN