Nga chủ trì phiên họp tại HĐBA LHQ về chủ nghĩa đa phương

Ngày 30/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ chủ trì một phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chủ nghĩa đa phương.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin TASS dẫn lời bà Zakharova nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov sẽ chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề "Chủ nghĩa đa phương hiệu quả thông qua việc bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương LHQ".

Bà nhấn mạnh đây là một sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ của Nga vào tháng 4 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương là vấn đề được quan tâm trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Từ ngày 1/4 tới, Nga giữ chức Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ trong 1 tháng. Lần gần nhất Nga đảm nhận cương vị này là vào tháng 2/2022.

Phan An (TTXVN)
Campuchia khẳng định ASEM thúc đẩy hòa bình, phát triển và chủ nghĩa đa phương
Campuchia khẳng định ASEM thúc đẩy hòa bình, phát triển và chủ nghĩa đa phương

Nhân kỷ niệm Ngày Diễn đàn Á-Âu (ASEM), Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã nêu bật tầm quan trọng của diễn đàn này khi góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh, cải thiện sự kết nối, chủ nghĩa đa phương và hỗ trợ phát triển ở cả hai châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN