Nga cắt giảm chi tiêu, dừng một loạt dự án

Chính phủ Nga buộc phải giảm đáng kể chi tiêu, dừng một loạt dự án và cắt giảm bộ máy hành chính.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp chính phủ ngày 15/1 bàn về thực hiện ngân sách liên bang năm 2016.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại một cuộc trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn dàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở thủ đô Manila của Philippines ngày 19/11/2015. Ảnh: AFP-TTXVN

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh giá dầu mỏ giảm mạnh trong thời gian dài đang tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng cho việc thực hiện ngân sách.

Ngân sách năm 2016 của Nga dự trù giá dầu thô trung bình 50 USD/thùng, nhưng hiện giá dầu đã xuống mức 30 USD/thùng, do vậy Chính phủ Nga cần sẵn sàng cho mọi tình huống giá dầu.

Thủ tướng Nga cho biết chính phủ cần tập trung hỗ trợ các ngành có tiềm năng phát triển, trước hết là các ngành có thể thay thế hàng nhập khẩu và các ngành có ảnh hưởng tốt tới nền kinh tế.

Chính phủ sẽ thảo luận về hỗ trợ các ngành công nghiệp chế tạo phương tiện giao thông vận tải, trong đó có công nghiệp ô tô và công nghiệp nhẹ nhằm kích thích sản xuất và tăng nhu cầu trong nước.

Ông Medvedev cũng cho biết Chính phủ Nga có thể hỗ trợ các dự án đầu tư hiện đại hóa và mở rộng các nhà máy sản xuất lớn.

TTXVN/Tin Tức
Dầu mỏ hay sự trừng phạt của phương Tây tác động nhiều tới kinh tế Nga?
Dầu mỏ hay sự trừng phạt của phương Tây tác động nhiều tới kinh tế Nga?

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva nhằm gây áp lực lâu dài đối với Nga, chứ không với mục đích đẩy Nga đến bờ vực kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN