Nga cân nhắc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc

Theo hãng thông tấn Interfax, Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko ngày 11/10 cho biết nước này đang cân nhắc việc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc nhờ vụ mùa bội thu.

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì tại vùng Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga, nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, thường đề ra hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 6 hằng năm nhằm đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước. 

Phó Thủ tướng Abramchenko nêu rõ: "Vụ thu hoạch bội thu nên về nguyên tắc không có cơ sở để áp đặt bất kỳ hạn chế định lượng nào vào thời điểm hiện tại". 

Theo dự báo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ đạt sản lượng ngũ cốc kỷ lục trong năm 2022 với 150 triệu tấn, trong đó có 100 triệu tấn lúa mì.

Minh Châu (TTXVN)
LHQ lạc quan về khả năng gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen
LHQ lạc quan về khả năng gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Ngày 10/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho rằng cần gia hạn thêm 1 năm thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và vận chuyển phân bón qua Biển Đen, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 22/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN