Tàu chở 30.000 tấn ngũ cốc của Ukraine cập cảng Djibouti nhằm viện trợ cho Ethiopia theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) dưới sự bảo trợ của LHQ, ngày 30/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc với các quan chức LHQ bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra ở New York, Mỹ, đặc biệt là với Tổng Thư ký Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), để thảo luận về những vấn đề đã bàn thảo tại Geneva (Thụy Sĩ).
Theo ông Vershinin, các cuộc tiếp xúc này cần được tiếp tục để đạt được những kết quả cụ thể trên cơ sở thỏa thuận được ký kết giữa Nga và Ukraine dưới sự bảo trợ của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/7.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Vershinin cũng đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ Martin Griffiths phụ trách các vấn đề nhân đạo bên lề Khóa họp 77 ĐHĐ LHQ. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về tình hình hiện nay ở Ukraine, trong đó tập trung vào việc thực thi thỏa thuận về xuất khẩu lương thực của Ukraine qua Biển Đen.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, cả sáng kiến này và biên bản ghi nhớ giữa Nga - LHQ về bình thường hóa xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga là một phần không thể thiếu trong gói đề xuất của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về an ninh lương thực.