Nga bổ sung khóa đào tạo quân sự vào chương trình dạy học năm tới

Từ ngày 1/1/2023, Bộ Giáo dục Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm bổ sung chương trình đào tạo quân sự cơ bản vào nội dung giảng dạy trong các nhà trường.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 9/11, Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov cho biết nước này sẽ bổ sung một khóa đào tạo quân sự cơ bản vào chương trình giảng dạy của các trường học trong năm học tới.

Đây là thông tin ông Kravtsov tiết lộ với các phóng viên sau cuộc họp cùng hội đồng giám khảo danh dự của giải thưởng giáo dục Znaniye (Kiến thức).

Trước đó, Bộ Giáo dục Nga đã trả lời thư của lãnh đạo phe A Just Russia - For Truth tại Duma Quốc gia, ông Sergey Mironov rằng các bên liên quan đang xây dựng chương trình huấn luyện quân sự cơ bản tại các trường phổ thông và cao đẳng trong thời lượng dành cho các môn cơ bản về phòng thủ dân sự (35 giờ trong 5 ngày).

Đức Trí/Báo Tin tức
Đại sứ Nga tại Mỹ nói về lý do Mỹ kéo dài xung đột Ukraine
Đại sứ Nga tại Mỹ nói về lý do Mỹ kéo dài xung đột Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ đang kéo dài xung đột ở Ukraine để thu lợi từ việc bán thiết bị quân sự và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN