Nga bắt giữ một nhóm cực đoan hoạt động tại Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/5 thông báo đã bắt giữ và ngăn chặn hoạt động của một nhóm cực đoan tại bán đảo Crimea.

Cảnh sát Nga tuần tra tại Moskva ngày 1/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của FSB nêu rõ cơ quan này cùng với Bộ Nội vụ Nga đã phát hiện hoạt động của nhóm cực đoan do Erol Veliev, trợ lý của nghị sĩ Quốc hội Ukraine M.Dzemilev thành lập với sự hỗ trợ của Cơ quan An ninh Ukraine.

FSB cho biết mục tiêu của nhóm này là đe dọa những người Tatar ủng hộ chính quyền Nga và kích động hận thù dân tộc tại Crimea.

Tháng 1/2018, nhóm này đã đốt nhà của một giáo sĩ Hồi giáo ở Crimea và tháng 4 vừa qua, nhóm này âm mưu tiến hành một số hành động phá hoại tại bán đảo Crimea.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga khánh thành cây cầu nối với Crimea, Ukraine tung đòn trừng phạt mới
Nga khánh thành cây cầu nối với Crimea, Ukraine tung đòn trừng phạt mới

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/5 đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty và thực thể của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN