New Zealand có kế hoạch nới lỏng đi lại tới một số bang của Australia

Ngày 28/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo chính phủ nước này đang để ngỏ khả năng nối lại hoạt động đi lại giữa New Zealand và một số bang của Australia vào trước cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, kế hoạch này đã được hai nước thảo luận trong nhiều tháng vào thời điểm dịch COVID-19 đã được kiểm soát, song đã bị hoãn lại khi bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai tại thành phố Melbourne, Australia tiếp sau đó là tại Auckland, New Zealand.

Trả lời trên kênh truyền hình TVNZ, Thủ tướng Ardern cho biết có khả năng nối lại việc đi lại tới ít nhất một số khu vực của Australia vào trước Giáng sinh năm nay. Bà nhấn mạnh còn phải chờ quyết định từ phía Australia. Bà Ardern cho biết thêm phía Australia khá hài lòng với cách khống chế dịch bệnh của giới chức nước này. 

Tính đến nay, New Zealand ghi nhận 1.477 ca mắc COVID-19, và được xem là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất thế giới. Truyền thông New Zealand cùng ngày đưa tin rằng nhiều khả năng ban đầu sẽ chỉ có chuyến bay một chiều từ New Zealand tới Australia và các biện pháp hạn chế được áp dụng đối với du khách đến từ đảo Nam của New Zealand, nơi không có ca mắc nào trong nhiều tháng. 

Trong khi đó, chính quyền bang Victoria của Australia ngày 27/9 thông báo sẽ nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội do số ca mắc mới đã xuống dưới ngưỡng 20 ca/ngày. Theo thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, Australia ghi nhận 27.000 ca mắc COVID-19 và 872 trường hợp tử vong. 

* Tại khu vực Bắc Phi, truyền thông Ai Cập ngày 27/9 đưa tin quốc gia này đã quyết định mở cửa khẩu Rafah kết nối với Dải Gaza trong 3 ngày liên tiếp. Những bệnh nhân cần điều trị y tế, sinh viên, người mang hộ chiếu nước ngoài và Ai Cập, tùy thuộc vào việc họ đã thực hiện các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hay chưa, sẽ được phép đi qua cửa khẩu.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông cáo báo chí khác của Bộ Nội vụ Palestine cho biết hoạt động đi qua cửa khẩu Rafah sẽ được giám sát nghiêm ngặt trên cơ sở các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Cơ quan y tế tại Gaza cũng đã chuẩn bị các trung tâm cách ly cần thiết nhằm sẵn sàng tiếp nhận những người quay trở lại Dải Gaza.

Đây là lần thứ 4 cửa khẩu Rafah được mở lại kể từ tháng 3 vừa qua sau giai đoạn dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại các vùng lãnh thổ Palestine. Trước đó, ngày 13/4, Ai Cập cũng đã mở lại cửa khẩu này trong 4 ngày liên tiếp nhằm cho phép công dân Palestine mắc kẹt tại Ai Cập có thể quay trở lại Dải Gaza.

Cửa khẩu Rafah hiện là cửa ngõ duy nhất kết nối Dải Gaza và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh hai cửa khẩu khác hiện do phía Israel kiểm soát chặt chẽ.

* Trong khi đó, Jordan đã nối lại hoạt động tại cửa khẩu gần biên giới với Syria sau hơn 1 tháng phải đóng cửa do áp dụng các quy định mới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các tài xế xe tải vào vương quốc này. 

Theo đó, các nhà chức trách Jordan đã áp dụng việc bốc dỡ hàng hóa liên tục tại cửa khẩu nhằm đảm bảo các tài xế người Syria và Liban khi vào nước này phải duy trì quy định giãn cách xã hội với lực lượng hải quan Jordan. 

Hồi trung tuần tháng 8, Jordan đã phong tỏa thành phố Ramtha gần biên giới với Syria sau khi ghi nhận hàng chục quan chức hải quan nước này mắc COVID-19.  Theo giới chức Jordan, các tài xế xe tải và những người nhập cảnh nước này qua cửa khẩu Jaber ở biên giới với Syria là những nguồn lây bệnh.  Cửa khẩu Jaber được xem tuyến đường huyết mạch để vận chuyển hàng hóa của Syria và Liban đến vùng Vịnh và Iraq.

Việc đóng của khẩu này đã gây thiệt hại nặng hoạt động thương mại vốn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và việc thực thi Đạo luật Caesar của Mỹ, một chính sách cứng rắn nhất của Washington nhằm cấm các công ty nước ngoài giao dịch với Syria. Theo Chủ tịch Hiệp hội xe tải Jordan Mohammad al Daoud, quyết định tạm đình chỉ hoạt động cửa khẩu Jaber đã khiến các công ty vận tải thiệt hại hàng triệu USD. 

* Tại châu Âu, chính quyền Albania thông báo sẽ cho phép quán bar, nhà hàng và bể bơi hoạt động trở lại từ ngày 1/10 tới.

Bộ trưởng Y tế và bảo vệ xã hội Ogerta Manastirliu cho hay biết quyết định trên được đưa ra sau khi một ủy ban gồm các chuyên gia giám sát tình hình dịch COVID-19 của nước này thông qua những quy tắc an toàn cho việc mở cửa trở lại các hoạt động trên.

Theo bà Manastirliu, mọi doanh nghiệp và người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như duy trì khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các vũ trường, quán rượu và hộp đêm chưa được phép hoạt động trở lại.

Thanh Hương - Trương Anh Tuấn (TTXVN)
New Zealand hạ cảnh báo dịch COVID-19 xuống cấp độ 1 ở phần lớn khu vực
New Zealand hạ cảnh báo dịch COVID-19 xuống cấp độ 1 ở phần lớn khu vực

Ngày 14/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ nới lỏng các hạn chế bằng cách hạ cảnh báo dịch COVID-19 xuống cấp độ 1 ở hầu hết các vùng của nước này hiện đang ở cấp độ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN