New Zealand hạ cảnh báo dịch COVID-19 xuống cấp độ 1 ở phần lớn khu vực

Ngày 14/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ nới lỏng các hạn chế bằng cách hạ cảnh báo dịch COVID-19 xuống cấp độ 1 ở hầu hết các vùng của nước này hiện đang ở cấp độ 2.

Chú thích ảnh
Người dân đi bộ trên phố ở Wellington, New Zealand ngày 14/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phố Auckland hiện ở cấp độ cảnh báo 2,5 và Chính phủ New Zealand ngày 21/9 sẽ quyết định có hạ cấp độ cảnh báo tại thành phố này hay không. 

Cấp độ 2 quy định các cuộc tụ tập chỉ được có sự tham gia của tối đa 100 người trong khi cấp độ 2,5 và cấp độ 3 chỉ cho phép tối đa 10 người tham gia. 

Theo cấp độ cảnh báo 1, mọi người dân có thể trở lại làm việc, đến trường học, chơi thể thao và đi du lịch trong nước, các cuộc tụ họp không bị hạn chế. Tuy nhiên, New Zealand vẫn áp đặt hạn chế ở vùng biên giới cũng như yêu cầu vệ sinh đối với hàng hóa. 

Chính phủ New Zealand đã nới lỏng các quy định về giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng, như dỡ bỏ ngay lập tức chỉ dấu ghế không được ngồi (được dán nhằm duy trì giãn cách giữa các hành khách). Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng vẫn cần duy trì giãn cách xã hội ở những nơi có thể dù không cần thiết trên các chuyến bay trong nước hay trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, phà.

Ngày 14/9, New Zealand ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.447 ca.

* Cùng ngày, Thụy Điển đã đưa Anh ra khỏi "danh sách đỏ" những nước mà Thụy Điển khuyên công dân nước mình không nên đi du lịch. 

Như vậy, người dân Thụy Điển hiện có thể tự do đi du lịch ở phần lớn các điểm đến ở châu Âu, mặc dù Phần Lan, Ireland, các nước vùng Baltic và Malta vẫn nằm trong danh sách này. 

Thụy Điển có động thái trên bất chấp Anh hồi tuần trước có tỉ lệ lây nhiễm mới cao nhất kể từ giữa tháng 5 và cấm các cuộc tụ họp từ 6 người trở nên ở phần lớn các vùng của nước này từ ngày 14/9.

Minh Châu  (TTXVN)
New Zealand ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong đầu tiên sau hơn 3 tháng
New Zealand ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong đầu tiên sau hơn 3 tháng

Ngày 4/9, giới chức y tế New Zealand thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau hơn 3 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN