New Zealand ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong đầu tiên sau hơn 3 tháng

Ngày 4/9, giới chức y tế New Zealand thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau hơn 3 tháng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Bộ Y tế New Zealand cho biết một bệnh nhân nam ở độ tuổi 50 đã tử vong do COVID-19 tại bệnh viện Middlemore. Bệnh nhân liên quan đến ổ dịch bùng phát tại thành phố Auckland trong tháng 8 vừa qua.

Như vậy, tính đến ngày 4/9, New Zealand ghi nhận tổng cộng 23 ca tử vong do COVID-19.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
New Zealand duy trì các biện pháp siết chặt đến giữa tháng 9
New Zealand duy trì các biện pháp siết chặt đến giữa tháng 9

Ngày 4/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo các biện pháp siết chặt đang áp dụng tại nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sẽ được duy trì đến giữa tháng 9 này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN