NATO quan ngại sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự “đáng kể” ở Syria.


Hình ảnh vệ tinh trực thăng Nga tại căn cứ không quân Syria.


Ngày 24/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết ông quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự “đáng kể” ở Syria và hối thúc Moskva đóng vai trò xây dựng trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tại trụ sở của NATO tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nói: “Tôi cho rằng bước đi đầu tiên là cần ngồi lại với Mỹ và đề làm rõ những dự định của họ (Nga) là gì...và cố gắng hợp tác và đóng góp một cách xây dựng vào những nỗ lực do Mỹ chủ trì để chiến đấu chống IS”.


Ngoài ra, khi đề cập đến tình hình ở miền Đông Ukraine, Tổng thư ký NATO cho rằng vẫn có sự hiện diện “mạnh mẽ” của Nga tại khu vực này nhằm hỗ trợ cho lực lượng ly khai thân Nga mặc dù thỏa thuận ngừng bắn gần đây có vẻ như được thực thi.

TN (theo AFP)
Khủng hoảng Syria: Nga đi nước cờ làm thay đổi cuộc chơi-Kỳ 1
Khủng hoảng Syria: Nga đi nước cờ làm thay đổi cuộc chơi-Kỳ 1

Khi quyết định tăng mức “tiền cược” vào ván bài mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sẽ ngăn cản phương Tây không đi quá giới hạn trong vấn đề Syria. Tăng cường hiện diện quân sự ở mức có giới hạn và tránh đưa quân tham chiến trực tiếp, Nga đã buộc Mỹ và các đồng minh phải thay đổi quan điểm đối với khủng hoảng Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN