NATO lên tiếng về đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ sự ủng hộ với các "thể chế dân chủ" của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một nhóm binh sĩ thuộc quân đội nước này tiến hành đảo chính chống lại Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

TTK NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Tổng thư ký Stoltenberg nói: "Tôi kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời tôn trọng đầy đủ các thể chế dân chủ và hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của NATO. Tôi đã thảo luận với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến ở nước này với sự quan ngại".

Phát biểu trên của Tổng thư ký Stoltenberg có nội dung tương tự với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, những người đã khẳng định sự ủng hộ dành cho chính phủ dân chủ và được bầu ra của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên Farhan Haq của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết người đứng đầu tổ chức này đã kêu gọi kiềm chế ở Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Tình hình phần lớn nằm trong tầm kiểm soát
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Tình hình phần lớn nằm trong tầm kiểm soát

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 16/7 cho biết, tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời cáo buộc vụ đảo chính lật đổ chính phủ là một hành động nổi loạn của những người ủng hộ Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN