Nạn nhân tai nạn máy bay bị xe cứu hộ cán chết?

Vụ máy bay Boeing 777 của hãng Asianna Airlines đâm xuống đường băng sân bay San Francisco khiến 2 học sinh nữ người Trung Quốc trên chuyến bay thiệt mạng. Tuy nhiên, thi thể một nạn nhân đang được giám định pháp y để xác định xem liệu người này chết do bị thương trong vụ tai nạn hay do bị chính xe của đội cứu nạn đâm phải khi đang chạy trên đường băng.


Xe cứu hỏa vây quanh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Robert Foucrault, thanh tra hạt San Mateo (San Fracisco, Mỹ) cho biết, các quan chức cấp cao Sở cứu hỏa San Francisco có nói với ông tại hiện trường vụ tai nạn máy bay rằng một trong 2 nạn nhân tử vong có thể đã bị xe đâm trên đường băng.

Theo ông Foucrault, ông không tiếp cận nạn nhân đủ gần để xác định xem các nạn nhân có bị vết thương bên ngoài không và phải chờ kết quả giám định xem nguyên nhân tử vong chính xác là gì.

Hai nạn nhân thiệt mạng là hai học sinh 16 tuổi đang đến Mỹ tham dự trại hè. Một người bị văng ra khỏi máy bay khi nó va vào bức tường đập chắn nước phía trước. Xác người kia nằm xa xác máy bay, gần đường trượt thoát hiểm và có vết thương giống như kiểu bị xe cán lên.



Thùy Dương
Phi công vụ tai nạn đang tập lái Boeing 777
Phi công vụ tai nạn đang tập lái Boeing 777

Hãng hàng không Asiana Airlines hôm nay cho biết, viên phi công chịu trách nhiệm hạ cánh chiếc Boeing 777 gặp tai nạn ở sân bay San Francisco (Mỹ) hôm 6/7 đang được tập huấn để lái loại máy bay đường dài này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN