Năm triệu người Pháp sống dưới ngưỡng nghèo

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, khoảng 5 triệu người Pháp trong tổng dân số 67,2 triệu người tính đến tháng 1/2018 ở nước này đang sống dưới ngưỡng nghèo 855 euro/tháng, con số tương đương 50% thu nhập bình quân của người lao động.

Báo cáo về tình trạng nghèo vừa được Tổ chức quan sát về bất bình đẳng (OI) công bố nhấn mạnh 2 xu hướng rõ rệt ở Pháp, đó là tình trạng nghèo đói không hề giảm và người trẻ là đối tượng chính.

Trong 10 năm trở lại đây,  số người sống dưới ngưỡng nghèo ở Pháp đã tăng lên. Ông Noam Leandri, Chủ tịch OI, cho rằng xã hội Pháp "đang có khoảng cách giữa lời nói và hành động" và lên án những lời hứa không được thực hiện.

Đối tượng đầu tiên chịu tác động của tình trạng nghèo là giới trẻ. Năm 2015, Pháp có tới 1,7 triệu trẻ em sống trong các hộ gia đình có mức sinh hoạt dưới ngưỡng nghèo. Cứ 1 trong 10 trẻ vị thành niên ở Pháp sống trong nghèo khó. Đáng ngại hơn, theo Cơ quan thống kê quốc gia INSEE, 30.000 trẻ em đang phải sống với cha mẹ vô gia cư.

Thị trường lao động bị suy giảm khiến cho hơn 22% thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp. Ở độ tuổi từ 20 đến 29, khoảng 11,8% bị xếp loại nghèo và ít học nhất.

Trên thực tế, ở Pháp, 84% số người sống dưới ngưỡng nghèo không có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong khi đó, bằng cấp đóng vai trò quan trọng trong nghề nghiệp, theo Tổ chức OI. Bản báo cáo cũng chỉ ra điểm yếu của việc đào tạo nghề vì với trình độ học vấn thấp, ít người sẽ có "cơ hội thứ hai" về việc làm.

Linh Hương (TTXVN)
Tình trạng đói nghèo tại Mỹ ở 'mức báo động'
Tình trạng đói nghèo tại Mỹ ở 'mức báo động'

Mỹ - quốc gia giàu có nhất thế giới và được xem là “vùng đất của cơ hội”, đang lao dốc thành nơi có tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng tồi tệ nhất thế giới. Đây là cảnh báo được Báo cáo viên đặc biệt về nghèo đói và nhân quyền Liên hợp quốc Philip Alston đưa ra ngày 15/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN