Nam Phi dẫn độ cựu Bộ trưởng Tài chính Mozambique phục vụ điều tra tham nhũng

Ngày 23/8, Bộ Tư pháp và Dịch vụ cải huấn Nam Phi cho biết sẽ dẫn độ cựu Bộ trưởng Tài chính Mozambique Manuel Chang về lại Mozambique để phục vụ điều tra về khoản nợ 2 tỷ USD chứ không đưa sang Mỹ, nơi ông này cũng đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

Chú thích ảnh
Bộ Tư pháp và Dịch vụ cải huấn Nam Phi cho biết sẽ dẫn độ cựu Bộ trưởng Tài chính Mozambique Manuel Chang về lại Mozambique để phục vụ điều tra về khoản nợ 2 tỷ USD. Ảnh: clubofmozambique.com

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, kể từ khi bị bắt giam ở Nam Phi vào năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ, vị cựu quan chức Mozambique này vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc về tội danh có liên quan đến khoản vay 2 tỷ USD mà chính quyền Mỹ cho là gian lận.

Bộ Tư pháp Nam Phi lên kế hoạch dẫn độ ông Chang trong bối cảnh cũng vào ngày 23/8, Mozambique chính thức khởi tố vụ án buộc tội 19 người khác, bao gồm nhiều quan chức cao cấp nước này, trong vụ bê bối 2 tỷ USD nói trên. Sự kiện làm dấy lên tranh cãi về việc ông Chang sẽ được dẫn độ về Mozambique hay Mỹ. Trong tuyên bố của mình, Bộ Tư pháp Nam Phi cho biết quyết định dẫn độ cũng dựa trên việc không còn những lo ngại rằng ông Chang có thể được miễn truy tố tại Mozambique.

Khi trở về Mozambique, ông Chang sẽ đối mặt với một loạt cáo buộc bao gồm biển thủ, rửa tiền và vi phạm luật ngân sách. Các cáo buộc này liên quan đến khoản vay 2 tỷ USD từ các nhà tài trợ và tổ chức tín dụng quốc tế do Chính phủ Mozambique bảo lãnh, được cho là để dành cho một dự án bao gồm đánh bắt cá ngừ, an ninh hàng hải và phát triển nhà máy đóng tàu.

Tuy nhiên, điều tra của nhà chức trách Mozambique và Mỹ cho thấy hàng trăm triệu USD đã “không cánh mà bay”, bao gồm cả tiền "lại quả", trong khi dự án được hứa hẹn chưa bao giờ thành hiện thực. Ông Chang bị cáo buộc đã ký kết các khoản vay trong nhiệm kỳ trên cương vị là bộ trưởng tài chính từ năm 2005-2015.

Hiện tại, Mozambique vẫn mắc kẹt trong tình trạng nợ nần chồng chất. Năm 2016, sau khi thông tin về khoản vay bí mật lên đến 2 tỷ USD của Mozambique được tiết lộ, 14 nhà tài trợ và tổ chức tín dụng nước ngoài, bao gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đã cắt hỗ trợ và các khoản giải ngân cho quốc gia châu Phi này. Mozambique nhanh chóng rơi vào khủng hoảng với số nợ tăng lên đến 112% tổng sản phẩm quốc nội vào cuối năm 2017 trong khi đồng tiền của quốc gia này, đồng Metical, cũng mất giá trầm trọng.

Hồng Minh (TTXVN)
Mozambique xét xử 19 bị cáo liên quan vụ bê bối khoản nợ 2 tỷ USD
Mozambique xét xử 19 bị cáo liên quan vụ bê bối khoản nợ 2 tỷ USD

Ngày 23/8, phiên tòa xét xử 19 bị cáo có liên quan đến vụ bê bối một khoản vay bí mật trị giá 2 tỷ USD khiến Mozambique rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay đã bắt đầu tại thủ đô Maputo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN