Nam giáo viên bắt 30 học sinh mẫu giáo tự tát thật mạnh vào mặt

Dư luận Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ trước đoạn video một nam giáo viên bắt 30 học sinh mẫu giáo phải tự tát thật mạnh và còn đe đọa sẽ đánh đòn nếu các em học sinh không nghe lời.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ đoạn video gây phẫn nộ. Ảnh: Daily Mail

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) cho biết vụ việc xảy ra tại một trường mẫu giáo tư nhân ở huyện Đồn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 25/12.

Trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, các em học sinh xếp thành 3 hàng rồi tự lấy tay tát vào mặt. Giáo viên nam mặc bộ đồ thể thao màu xanh thậm chí tiến lại gần và cầm tay một cậu bé vả mạnh 3 lần vào mặt em (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã bắt giữ nam giáo viên này. Hiện chưa rõ lý do người này bắt các em học sinh phải tự phạt như vậy.

Trang tin Cover News trong khi đó cho biết đó là trường mẫu giáo Shangshuyuan với 12 lớp học và tự xưng danh là trường mẫu giáo “quốc tế chất lượng cao”.

Trước đó, trong tháng 11, một giáo viên tại trường tiểu học ở tỉnh Giang Tô đã ép các học sinh phải xếp hàng trước mặt cô rồi tự tát vào mặt. Cô giáo này sau đó bị sa thải.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trẻ mẫu giáo mang lựu đạn thật đến trường
Trẻ mẫu giáo mang lựu đạn thật đến trường

Đội rà phá bom mìn đã phải tức tốc đến một trường mẫu giáo tại Thụy Điển vào tối 11/9 sau thông tin học sinh mang lựu đạn thật đến lớp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN