Tại sao Singapore liên tiếp tăng ngân sách cho giáo dục cấp mẫu giáo?

Trong 5 năm tới, Chính phủ Singapore sẽ tăng gấp đôi chi tiêu hàng năm cho giáo dục cấp mẫu giáo lên 1,7 tỷ SGD (tương đương 1,24 tỷ USD), từ mức 840 triệu SGD hiện nay.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 20/8 tại một sự kiện được tổ chức nhân Ngày Quốc khánh Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết tới năm 2023 nước này sẽ có thêm khoảng 40.000 trường mẫu giáo, tăng 30% so với thời điểm hiện tại, nâng tổng số trường mẫu giáo ở "đảo quốc Sư tử" lên con số 200.000. 

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Singapore sẽ tăng số lượng các trường mẫu giáo do bộ này quản lý lên 50 trường, so với con số 15 trường ở thời điểm hiện nay. 

Ngoài ra, Singapore cũng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ giáo viên mẫu giáo, tương tự các chương trình đào tạo dành cho giáo viên các cấp tiểu học, trung học và cao đẳng đang được áp dụng.
 
Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, tăng ngân sách cho giáo dục cấp mẫu giáo là một trong những mục tiêu của Chính phủ Singapore nhằm mang lại cho trẻ em một khởi đầu vững chắc và một tương lai tươi sáng. Nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh việc thúc đẩy giáo dục sớm ở trẻ em sẽ giúp tăng tính linh hoạt của xã hội và duy trì một xã hội công bằng.

"Tính linh hoạt xã hội" là khái niệm chỉ sự chuyển dịch của các nhóm xã hội có thu nhập thấp, nhóm yếu thế theo hướng được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ an sinh xã hội, giúp giảm bớt sự bất công và bất bình đẳng trong xã hội.
  
Hiện mức chi tiêu hàng năm của Chính phủ Singapore cho lĩnh vực giáo dục cấp mẫu giáo là 840 triệu SGD, đã tăng gấp đôi so với mức 360 triệu SGD hồi năm 2012.

TTXVN/Tin Tức
Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở hàng gần Singapore
Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở hàng gần Singapore

Tàu khu trục USS John McCain của Mỹ vừa va chạm với một tàu chở hàng vào sáng sớm ngày 21/8 ở gần Singapore và Eo biển Malacca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN