Na Uy thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Đức

Việc thiếu khí đốt từ Nga của Đức đã được bù đắp một phần bằng nhập khẩu bổ sung, bao gồm từ Hà Lan, Bỉ và Na Uy.

Chú thích ảnh
Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ảnh: DW

Trang tin Oilprice.com dẫn thông báo từ Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (Bundesnetzagentur) mới đây cho biết, Na Uy đã vượt qua Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Đức vào năm 2022.

Cơ quan quản lý điện và khí đốt trên của Đức nêu rõ Na Uy cung cấp 33% lượng khí đốt mà Đức nhập khẩu vào năm ngoái, tiếp theo là Nga, nước có thị phần đã giảm xuống còn 22% so với mức 52% vào năm 2021.

Năm ngoái, Nga bắt đầu cắt giảm dần nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream tới Đức vào tháng 6 cho đến khi đóng cửa đường ống này vào đầu tháng 9, với lý do không thể sửa chữa tuabin khí cho các trạm bơm do lệnh trừng phạt của phương Tây.    

Theo Bundesnetzagentur, việc thiếu khí đốt từ Nga đã được bù đắp một phần bằng nhập khẩu bổ sung, bao gồm từ Hà Lan, Bỉ và Na Uy. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu này cũng tiết kiệm được nhiều khí đốt vào năm 2022, một phần do tiết kiệm hộ gia đình và cắt giảm sản xuất công nghiệp vì giá khí đốt tăng cao.

Bundesnetzagentur lưu ý mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Đức đã giảm 14% vào năm 2022 so với mức tiêu thụ trung bình trong 4 năm qua. Nhu cầu công nghiệp giảm 15% so với mức trung bình trong bốn năm qua. 

Khi nguồn cung từ Nga giảm và sau đó dừng lại vào đầu tháng 9 năm ngoái, Đức bắt đầu xem xét nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khởi động xây dựng các kho cảng tái hóa khí để có thể tiếp nhận hàng hóa. Kho cảng đầu tiên như vậy, kho cảng nổi nhập khẩu LNG, đã chính thức khai trương vào cuối năm 2022 tại Wilhelmshaven trên bờ Biển Bắc của Đức. 

Đầu năm nay, Đức đã nhận chuyến tàu chở dầu đầu tiên chở LNG tại cảng nhập khẩu LNG mới mở ở Wilhelmshaven, với nguồn cung đến từ cơ sở xuất khẩu Calcasieu Pass ở Mỹ. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Ngành dầu khí Na Uy đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ khủng hoảng năng lượng từ xung đột ở Ukraine
Ngành dầu khí Na Uy đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ khủng hoảng năng lượng từ xung đột ở Ukraine

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thay đổi thị trường năng lượng, khiến nguồn cung giảm xuống trong khi giá lại tăng lên, giúp ngành dầu khí Na Uy thu lợi nhuận kỷ lục. Dự kiến, năm 2023, kỉ lục mới sẽ được thiết lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN