Mỹ yêu cầu Boeing kiểm tra dòng máy bay 737

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu Boeing kiểm tra dòng máy bay thế hệ cũ 737, sau vụ rơi máy bay tại Indonesia khiến 62 người thiệt mạng hồi tháng 1.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX tại sân bay ở Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một tài liệu được hãng tin AFP công bố ngày 15/5, tổng cộng 143 máy bay Boeing 737-300, 737-400 và 737-500 đều cần phải được kiểm tra. FAA cho biết: “Việc kiểm tra là cần thiết để giải quyết tình trạng không an toàn có thể phát sinh trong các máy bay, vốn được chế tạo từ những năm 1980 và 1990".

Trong thông báo, Boeing khẳng định: "Boeing nỗ lực đảm bảo rằng máy bay của chúng tôi an toàn và đáp ứng mọi yêu cầu. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với khách hàng và FAA, đồng thời tham gia vào những nỗ lực không ngừng để đưa ra các cải tiến về an toàn và hiệu suất trên toàn đội bay".

Ngày 9/1 vừa qua, một chiếc Boeing 737-500 thuộc hãng hàng không Sriwijaya của Indonesia đã lao từ độ cao khoảng 3.000 mét trong vòng chưa đầy một phút xuống biển Java, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Tất cả 62 người trên máy bay đều thiệt mạng. Đây được xem là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ sau vụ máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air rơi xuống vùng biển Java năm 2018 khiến 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Phương Hoa (TTXVN)
Boeing 737 MAX tiếp tục gặp lỗi, ảnh hưởng số lượng máy bay bàn giao tháng 4
Boeing 737 MAX tiếp tục gặp lỗi, ảnh hưởng số lượng máy bay bàn giao tháng 4

Nhà chế tạo máy bay Boeing tiếp tục gặp phải một vấn đề về điện trên một số máy bay 737 MAX và sự cố này đang ảnh hưởng đến khả năng bàn giao máy bay mới của hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN