Vụ máy bay Boeing 737 rơi: Phi hành đoàn không phát thông báo khẩn cấp

Giới chức Indonesia cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737 thông báo khẩn cấp việc máy bay lao xuống biển.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số tại khu vực ngoài khơi Jakarta, Indonesia, ngày 10/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Băng ghi âm cuộc đàm thoại giữa trung tâm điều hành không lưu với phi hành đoàn cho thấy hai bên thực hiện liên lạc theo quy định. Nhưng không có bất kỳ thông báo nào được phát đi khi chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air lao xuống vùng biển Java ngoài khơi Jakarta ở độ cao 3.000m trong thời gian 4 phút. 

Đây là khẳng định của ông Nurcahyo Utomo, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia trong trao đổi với hãng tin AFP ngày 11/1. Theo đó, liên lạc được thực hiện theo quy trình thông thường và không có thông tin khả nghi nào, phi hành đoàn không đề cập đến tình huống khẩn cấp hay biến cố tương tự. 

Hiện tại, thợ lặn cùng lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh tìm kiếm khu vực đáy biển, nơi được cho là có hộp đen máy bay. Khu vực tìm kiếm được xác định là giữa đảo Lancang, quần đỏa Laki với chuỗi đảo Thousand ngoài khơi Jakarta. 

Indonesia đã huy động 2.600 nhân viên cứu hộ, hàng chục trực thăng cùng 53 tàu và 20 xuồng hải quân để tìm kiếm nạn nhân từ hôm 10/1. Nhiều mảnh vỡ đã được tìm thấy ở đáy biển sâu 23 m. Theo người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn quốc gia Indonesia, ông Soerjanto Tjahjono, các mảnh vỡ tìm thấy tập trung ở một địa điểm, nhưng khi máy bay nổ trên không sẽ khiến mảnh vỡ bắn ra một khu vực rộng hơn. 

Hộp đen sẽ cung cấp dữ liệu chính xác, giúp làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. Một khi trục vớt được, hộp đen sẽ được giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Lực lượng chức năng sẽ cần từ 3-5 ngày để làm khô, làm sạch thiết bị và tải dữ liệu, kế đến là quá trình phân tích, đánh giá thông tin. 

Chiếc Boeing 737-500 trên thực hiện chuyến bay số hiệu SJ 182 từ Jakarta tới thành phố Pontianak, thủ phủ của tỉnh Tây Kalimantan và đã mất liên lạc vào lúc 14h40 chiều 9/1 (theo giờ địa phương) tại vị trí cách Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô Jakarta khoảng 11 hải lý về phía Bắc. Máy bay chở 62 người, gồm 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Được biết, chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động 27 năm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Xác định danh tính nạn nhân đầu tiên và vị trí hộp đen
Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Xác định danh tính nạn nhân đầu tiên và vị trí hộp đen

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/1, Indonesia thông báo trên cơ sở phân tích đối chiếu ADN, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air chiều 9/1 khiến toàn bộ 62 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN