Mỹ viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine

Ngày 20/3, Lầu Năm Góc cho biết đang tập trung vào yêu cầu hỗ trợ phi sát thương của Ukraine do trước đó từng phản đối việc cung cấp vũ khí.

Theo giới chức Mỹ, Kiev đã yêu cầu hỗ trợ quân sự từ phía Mỹ, trong đó gồm có súng nhẹ và viện trợ phi sát thương như dụng cụ y tế.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby.


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay: "Hiện tại, trọng tâm của việc xem xét (yêu cầu của Ukraine) là hướng phi sát thương. Tuy nhiên đây vẫn là một vấn đề chủ động đang được cân nhắc".

Các quan chức nói rằng tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ mới chỉ thông qua việc cung cấp các khẩu phần ăn của quân đội, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama tập trung vào hỗ trợ tài chính cho Ukraine và gây sức ép về ngoại giao với Nga.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã công bố đợt trừng phạt mới sau hội nghị thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần của giới lãnh đạo các nước EU bàn về tình hình Ukraine.

* EU trừng phạt 12 người Nga và Ukraine

Cùng ngày 20/3, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt thêm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với 12 người Nga và Ukraine sau khi Moskva sáp nhập Crimea, nâng tổng số người bị EU trừng phạt lên thành 33.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy nói với báo giới rằng tại cuộc họp trên, giới lãnh đạo EU cũng nhất trí yêu cầu Ủy ban châu Âu chuẩn bị bản đánh giá về ảnh hưởng tiềm tàng của các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Nga, đồng thời yêu cầu EU gửi phái đoàn quan sát viên tới Ukraine nếu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) không thể tiếp tục phái đoàn của họ.


TN (Theo AFP/Reuters)
Quan hệ Nga - Phương Tây bước vào 'Kỷ băng hà'?
Quan hệ Nga - Phương Tây bước vào 'Kỷ băng hà'?

Châu Âu đã quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga, trong khi Mỹ chắc chắn không tìm ra "lời giải" thỏa đáng cho "bài toán" này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN