Nga trừng phạt 9 quan chức Mỹ

Ngày 20/3, Nga thông báo nước này đã lập danh sách trừng phạt các quan chức Mỹ, chỉ ít phút sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố danh sách trừng phạt bổ sung nhằm vào giới chức Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngay sau khi Mỹ công bố danh sách trừng phạt bổ sung, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo danh sách trừng phạt một loạt quan chức và nghị sĩ Mỹ. Trong danh sách này có 9 cá nhân gồm: Chủ tịch Hạ viện John Boehner, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez, các Thượng nghị sĩ Harry Reid, John McCain, Mary Landrieu và Daniel Coats.

Ngoài ra, các cá nhân của Mỹ bị Nga trừng phạt còn có 3 cố vấn và phó cố vấn của Tổng thống Obama. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva áp đặt trừng phạt các quan chức và nghị sĩ Mỹ với số lượng tương đương nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức và nghị sĩ Nga được công bố hôm 17/3.

Nghị sĩ John McCain, một trong những quan chức bị Nga trừng phạt. Ảnh: Reuters


Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: “Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo việc sử dụng các công cụ trừng phạt là con dao

Trong một diễn biến khác cùng ngày 20/3, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết lực lượng biên phòng nước này tại Crimea đã bắt đầu tái triển khai di chuyển tới các khu vực trên đại lục.

Trả lời họp báo, quan chức Pavlo Shysholin thuộc Cơ quan biên phòng Ukraine cho hay: "Chúng tôi đã bắt đầu tái triển khai quân nhân của chúng tôi tới lãnh thổ thuộc vùng Kherson và Mikolayiv".

hai lưỡi và là chiếc bumerang đánh vào chính nước Mỹ…Phía Mỹ vẫn không muốn thừa nhận một điều rõ ràng rằng người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga một cách dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Nước Nga tôn trọng và tiếp nhận sự lựa chọn này”.

Trước đó, danh sách trừng phạt bổ sung của Mỹ công bố gồm 20 cá nhân và một ngân hàng của Nga. Trong số các cá nhân, đáng chú ý có Chánh văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov, các doanh nhân Arkady Rotenberg và Gennady Timchenko.

Ngân hàng bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt là ngân hàng tư nhân Aktsionerny, hay còn gọi là Ngân hàng Nga của doanh nhân Yuri Kovalchuk.

Nhà Trắng cảnh báo thêm rằng danh sách trừng phạt bổ sung này chưa phải là kết thúc, mà mới chỉ là sự khởi đầu. Ông Obama cũng tuyên bố đã ký một sắc lệnh cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngành kinh tế chủ chốt của Nga như dịch vụ tài chính, năng lượng, luyện kim, công nghiệp khai khoáng và chế tạo máy.

Hôm 17/3, Mỹ cũng đã công bố danh sách trừng phạt phong tỏa tài khoản và cấm nhập cảnh đối với 11 quan chức Nga và Ukraine, trong đó có Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozine và hai cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Valdimir Putin mà Washington cho là “phải chịu trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng” tại Crimea (Crưm).


TTXVN/Tin tức



Cuộc chiến tài chính ngầm giữa Nga và Mỹ
Cuộc chiến tài chính ngầm giữa Nga và Mỹ

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraina đang leo thang nhanh chóng, nhưng chiến tranh thực sự đang diễn ra chủ yếu là "khẩu chiến" và trong lĩnh vực tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN