Ukraine: Nga chuẩn bị có thêm các hành động quân sự

Ngày 20/3, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yurii Klymenko nhận định Nga có thể đang chuẩn bị cho một "hành động xâm lược quân sự" nữa vào lãnh thổ nước này.

Phát biểu với trong phiên họp về tình hình nhân quyền tại Ukraine ở Geneva, Đại sứ Klymenko nói: “Có các dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tung ra một đòn can thiệp quân sự toàn diện vào khu vực phía Đông và Nam của Ukraine”.

Tuyên bố trên của ông Klymenko được các đại sứ ủng hộ, tuy nhiên bị một nhà ngoại giao Nga phản đối và người này đã đọc một thông cáo đã được chuẩn bị trước để giải thích về các hành động cho tới nay của Moskva.

Lực lượng tự vệ Crimea giành quyền kiểm soát trụ sở Bộ chỉ huy hải quân Ukraine tại thành phố Sevastopol ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết cho tới tháng 10 tới, nước này sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc liệu có ngừng thương vụ bán tàu chiến gây tranh cãi cho Nga hay không. Đáp lại động thái trên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết Moskva sẽ yêu cầu bồi thường nếu Pháp hủy thỏa thuận bán tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga để trừng phạt việc Moskva sáp nhập khu tự trị Crimea của Ukraine. Trước đó, Đức đã hủy một hợp đồng cung cấp vũ khí lớn với Moskva.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Ukraine ngày 20/3 ra thông cáo chung cho biết nhà chức trách Nga đã tiếp quản một nhà máy bánh kẹo thuộc sở hữu của Ukraine ở thành phố Lipetsk của Nga và cho ngừng hoạt động sản xuất tại nhà máy này.

Theo thông cáo, cảnh sát chống bạo động của Nga đã kiểm soát nhà máy trên hôm 19/3, nhưng giới chức Nga không đưa ra bất kỳ tài liệu nào chứng minh họ có quyền xông vào cơ sở của công ty và đình chỉ hoạt động sản xuất".

Nga tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập từ Ukraine

Ngày 20/3, các quan chức hải quan và thanh tra nông nghiệp Nga cho biết lực lượng biên phòng nước này đã tăng cường việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine.

Người phát ngôn hải quan Nga Dmitry Kotikov nói: “Hải quan Nga đã tăng cường công tác kiểm tra hải quan, dựa trên thông tin về khả năng có các nỗ lực nhằm đưa hàng lậu vào Nga từ Ukraine”.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các công ty Nga phải đăng ký tại nước này và cần có một cơ cấu sở hữu minh bạch, nhấn mạnh thông điệp rằng hoạt động kinh doanh cần phải được đưa về quê hương.


T.N (theo Reuters/AFP)
Tư lệnh Hải quân Ukraine được thả tự do tại Crimea
Tư lệnh Hải quân Ukraine được thả tự do tại Crimea

Crimea (Crưm) đã thả người đứng đầu sở chỉ huy của Hải quân Ukraine ở Sevastopol, Thiếu tướng Sergiy Gayduk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN