Tư lệnh Hải quân Ukraine được thả tự do tại Crimea

Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 20/3 xác nhận chính quyền Crimea (Crưm) đã trả tự do cho Tư lệnh Hải quân Ukraine Sergey Haiduk, người đã bị lực lượng tự vệ Crimea tạm giữ trước đó.

Ông Turchynov cũng cho biết ngoài Tư lệnh hải quân, chính quyền Crimea cũng trả tự do cho tất cả những người khác là nhân viên thuộc chính quyền Kiev.

Một sĩ quan Ukraine rời trụ sở hải quân ở Novoozerne, miền nam Ukraine sau khi lực lượng tự vệ ủng hộ Nga chiếm giữ trụ sở này ngày 19/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo một nghị sĩ Quốc hội Crimea, những người trên đã được thả tự do vào sáng 20/3 tại khu vực làng Chongar trên bán đảo Crimea.

Trước đó, tối 19/3, Viện kiểm sát Crimea đã tạm giữ Tư lệnh Hải quân Sergey Haiduk do có thông tin ông này đến các đơn vị quân đội Ukraine tại Crimea "để truyền lệnh sử dụng vũ khí đối với dân thường".

Ngay sau đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchynov đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo Crimea yêu cầu thả ông Haiduk, nếu không Kiev sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergey Shoigu cũng đã kêu gọi lãnh đạo Crimea thả Tư lệnh Hải quân Ukraine và không cản trở việc ông này "xuất cảnh về lãnh thổ Ukraine".


TTXVN/Tin tức

Nga-Mỹ 'khẩu chiến' tại Hội đồng Bảo an
Nga-Mỹ 'khẩu chiến' tại Hội đồng Bảo an

Mỹ và Nga tiếp tục có những lời lẽ đe dọa lẫn nhau tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine hôm 19/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN