Mỹ viện trợ cho người Kurd ở Iraq lô vũ khí, trang bị trị giá 250 triệu USD trước khi rút quân

Mỹ chuyển giao khoản viện trợ vũ khí, trang bị quân sự trị giá 250 triệu USD cho lực lượng vũ trang thuộc Nhà nước tự trị người Kurd ở Iraq (KRG).

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố được Đại sứ Mỹ tại Iraq Matthew Tuller cùng với Đại diện lực lượng vũ trang KRG công bố tại cuộc họp báo ở Erbil, Iraq hôm 15/9. Trong số này có 100 bộ thiết bị thông tin, cùng nhiều xe quân sự, trong đó có xe Humvees đa dụng, đồng phục, đạn dược... Việc chuyển giao được thực hiện trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị rút binh sĩ khỏi Iraq. 

“Đây là bằng chứng sinh động cho cam kết của Mỹ đối với người dân Iraq và chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq. Đi cùng với chuyển giao thiết bị sẽ là hoạt động hỗ trợ huấn luyện lực lượng vũ trang người Kurd”, ông Tueller nói. 

Mỹ hiện vẫn đang chi trả khoản tiền lương 15 triệu USD/tháng cho số binh sĩ người Kurd Iraq. Các đơn vị người Kurd tại đây được xem là lực lượng quan trọng trong ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của số phần tử cực đoan, trong đó có quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Tuần trước, tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm cho biết, quân đội Mỹ dự kiến sẽ giảm 2/3 số lượng binh sĩ Mỹ tại Iraq, xuống chỉ còn 3.000 quân. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Al Monitor)
Binh sĩ Mỹ tại Iraq tiếp tục là mục tiêu bị tấn công
Binh sĩ Mỹ tại Iraq tiếp tục là mục tiêu bị tấn công

Theo giới chức quốc phòng và tướng lĩnh Mỹ, các binh sĩ của nước này tại Iraq vẫn tiếp tục là mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân, cho dù quy mô và mức độ tấn công đã giảm nhiều so với trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN