Iran tấn công các vị trí gần biên giới với khu vực người Kurd ở Iraq

Truyền thông khu vực đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nã pháo vào các vị trí của các nhóm "phản cách mạng" gần biên giới phía Tây Iran giáp khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq.

Theo hãng tin Khabaronline của Iran, đạn pháo đã bắn vào các khu vực Alana và Haji Omeran hiện được các nhóm vũ trang sử dụng làm nơi trú ẩn gần biên giới với Iran. IRGC đã nã pháo vào những khu vực này trong 2 ngày liên tiếp kể từ hôm 16/6 sau khi Iran cáo buộc các khu vực trên bị "khủng bố" lợi dụng để hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/6 cho biết trong chiến dịch mang tên Móng vuốt Đại bàng (Claw-Eagle) chống lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq, các lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh trúng hơn 500 mục tiêu ở khu vực này.

Theo đó, các máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích các mục tiêu PKK tại nhiều khu vực ở miền Bắc Iraq trong hai ngày 14 và 16/6. Các cuộc không kích này nhằm đáp trả các vụ tấn công của PKK nhằm vào các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến miền Bắc Iraq trong chiến dịch Claw-Eagle. Chiến dịch trên được thực hiện sau khi các vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và căn cứ quân sự của nước này gia tăng đột biến trong thời gian gần đây ở khu vực biên giới với Iraq. 

Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây coi PKK là một tổ chức khủng bố. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của PKK ở khu vực Đông Nam nước này cũng như ở miền Bắc Iraq.

Quang Minh - Văn Khoa (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch 'Móng vuốt Đại bàng' chống phiến quân người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch 'Móng vuốt Đại bàng' chống phiến quân người Kurd

Ngày 17/6, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến miền Bắc Iraq trong một chiến dịch chống phiến quân người Kurd.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN