Thổ Nhĩ Kỳ cách chức 8 thị trưởng thuộc đảng ủng hộ người Kurd

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/3 cho biết thêm 8 thị trưởng thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), một đảng thân người Kurd, đã bị cách chức do nghi ngờ có liên hệ với các tay súng người Kurd, và đã được thay thế bằng những người thân tín do chính phủ bổ nhiệm.

Chú thích ảnh
Thành viên Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu tuần tra tại thị trấn thuộc Al-Darbasiyah, miền Đông Bắc Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ trên cho biết Thị trưởng Batman và những người đồng cấp ở các thành phố Ergani, Egil, Lice và Silvan thuộc tỉnh Diyarbakir (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị cách chức. 3 thị trưởng khác cũng bị mất chức tại các tỉnh Bitlis, Igdir và Siirt ở miền Đông và Đông Nam. 

Trước đó cùng ngày, đảng HDP xác nhận 5 thị trưởng bị cách chức đã bị bắt giữ cùng với người thứ 6 bị cách chức trước đó.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc HDP - đảng lớn thứ 3 ở nước này, có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn đã bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Tổng cộng 40 thị trưởng thuộc HDP đã bị thay thế kể từ cuộc bầu cử địa phương tháng 3/2019.

Bích Liên (TTXVN)
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thực thi thỏa thuận tuần tra chung ở Idlib, Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thực thi thỏa thuận tuần tra chung ở Idlib, Syria

Một loạt hãng thông tấn của Nga ngày 15/3 đưa tin, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tuần tra chung đầu tiên dọc đường cao tốc trọng yếu M4 tại vùng Idlib của Syria, theo thỏa thuận đạt được giữa tổng thống hai nước hồi đầu tháng 3 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN