Mỹ ưu tiên bắt giữ người sáng lập trang WikiLeaks

Ngày 20/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố nước này đặt ưu tiên trong việc bắt giữ ông Julian Assange, người sáng lập ra trang WiliLeaks, trong bối cảnh truyền thông đưa tin cơ quan tư pháp đang chuẩn bị đưa ra các cáo buộc nhằm vào nhân vật đang lẩn trốn này.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange tại đại sứ quán Ecuador ở London ngày 5/2/2016. Ảnh: AP/TTXVN

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề trên trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Sessions nêu rõ: "Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực về tất cả các vụ rò rỉ thông tin". 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đánh giá việc rò rỉ các thông tin mật nhạy cảm là chưa từng có, nhấn mạnh rằng bộ này sẽ "tống giam một số đối tượng bất cứ khi nào hoàn tất hồ sơ vụ việc". 

Theo Washington Post, các công tố viên trong những tuần gần đây đang thảo ra một bản ghi nhớ liên quan đến các cáo buộc nhằm vào Assange và các thành viên của WikiLeaks, có thể gồm âm mưu, lấy cắp tài sản chính phủ cũng như vi phạm Đạo luật về Gián điệp. 

Trong khi đó, một số thông tin truyền thông khác cũng dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết giới chức Mỹ đang chuẩn bị buộc tội Assange. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối bình luận về các thông tin này.

TTXVN/Tin Tức
'Cha đẻ' WikiLeaks tố cáo CIA 'sáng lập' Al-Qaeda và IS
'Cha đẻ' WikiLeaks tố cáo CIA 'sáng lập' Al-Qaeda và IS

Ngày 14/4, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tố cáo Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã sáng lập tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chế độ độc tài Augusto Pinochet tại Chile.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN