'Cha đẻ' WikiLeaks tố cáo CIA 'sáng lập' Al-Qaeda và IS

Ngày 14/4, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tố cáo Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã sáng lập tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chế độ độc tài Augusto Pinochet tại Chile.

Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: AP

Trên tài khoản Twitter, ông Assange đã đáp trả tuyên bố hôm 13/4 của Giám đốc CIA Mike Pompeo khi ông này cho rằng WikiLeaks là "một tổ chức tình báo thù địch", đồng thời cho rằng trang mạng này đe dọa các quốc gia dân chủ và "bắt tay" với các nhà độc tài. Ông Assange tuyên bố chính CIA đã sáng lập ra Al-Qaeda, IS và Pinochet.

Tháng trước, WikiLeaks đã công bố hàng nghìn tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm tinh vi được CIA sử dụng để xâm nhập điện thoại thông minh, máy tính, thậm chí là ti vi có kết nối mạng Internet. Nếu tài liệu này là xác thực, đây sẽ là bước đi mới nhất của WikiLeaks trong việc công khai các bí mật của Mỹ và là đòn giáng mạnh nhằm vào CIA – tổ chức tình báo luôn duy trì tiềm lực xâm nhập mạng vì mục đích do thám.

TTXVN/Tin Tức
CIA liên quan đến hàng chục chiến dịch do thám mạng toàn cầu
CIA liên quan đến hàng chục chiến dịch do thám mạng toàn cầu

Công ty an ninh máy tính Symantec có trụ sở tại bang California (Mỹ) cho biết bộ công cụ do thám mạng của Cơ qua Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), vốn được mạng WikiLeaks công bố, có liên quan đến 40 chiến dịch do thám tại 16 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN