Đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo hãng thông tấn TASS, trên mạng xã hội X, ông Witkoff thông tin rằng hai bên đã tiến hành thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, các vấn đề kinh tế và một số nội dung liên quan khác.
“Nhiều bước tiến đã được ghi nhận và các bên sẽ tiếp tục gặp nhau vào sáng mai (15/12 - theo giờ địa phương)”, ông viết.
Theo báo The Kyiv Independent, cuộc đàm phán Mỹ – Ukraine về giải pháp cho xung đột đang diễn ra tại Ukraine đã được tổ chức ngày 14/12 tại Văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin.
Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo với đài truyền hình công cộng Suspilne rằng cuộc đàm phán đã kéo dài hơn 5 giờ. Phái đoàn Mỹ gồm ông Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phía Ukraine có Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Tướng Andrey Gnatov. Thủ tướng Đức Friedrich Merz rời phòng họp sau bài phát biểu chào mừng ngắn gọn.
Cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao mới, sau khi Mỹ từng ủng hộ một đề xuất hòa bình gồm 28 điểm, bị nhiều ý kiến cho rằng có thể gây bất lợi cho Ukraine. Kế hoạch này sau đó được rút gọn còn 20 điểm sau khi tham vấn với các đại diện Ukraine và châu Âu.
Trước thềm cuộc họp, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn có các bảo đảm an ninh tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục hành động quân sự trong tương lai. Do Mỹ và một số đối tác chưa ủng hộ tư cách thành viên NATO của Ukraine, Kiev đang tìm kiếm các cam kết an ninh song phương mang tính ràng buộc.
Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt tay với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner và Steve Witkoff, trong một cuộc gặp tại Berlin vào ngày 14/12. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine/Telegram
Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho hay Chính quyền Tổng thống Trump có thể sẵn sàng trình Quốc hội Mỹ xem xét các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5 của NATO” cho Ukraine.
“Chúng tôi muốn cung cấp cho Ukraine một bảo đảm an ninh vừa không phải là sự cam kết vô điều kiện, vừa đủ mạnh để có hiệu quả”, quan chức này nói.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng đây đã là một sự nhượng bộ từ phía Ukraine và các bảo đảm từ Mỹ cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Ông cũng cho biết Ukraine hiện không tiến hành đối thoại trực tiếp với Nga, mà các quan điểm của Moskva được phía Mỹ truyền đạt.
Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói rằng Moskva chưa xem xét các điều chỉnh do Ukraine và châu Âu đề xuất đối với kế hoạch hòa bình, song cho rằng những thay đổi này “nhiều khả năng không mang tính xây dựng”. Nga khẳng định sẽ phản đối mạnh mẽ việc sửa đổi đề xuất hoà bình này, đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn về các vấn đề lãnh thổ.
Điện Kremlin yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk, bao gồm cả những khu vực quân đội Nga chưa kiểm soát, coi đây là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Liên quan đến khu vực Donbass, Tổng thống Zelensky cho rằng phương án công bằng nhất là thiết lập lệnh ngừng bắn dựa trên nguyên tắc “mỗi bên giữ nguyên vị trí hiện tại”, còn các vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết sau bằng con đường ngoại giao.
Ông cũng cho biết mọi đề xuất về “khu kinh tế tự do” hoặc “khu phi quân sự” - ý tưởng được Mỹ ủng hộ - chỉ có thể được coi là công bằng nếu cả hai bên rút quân một cách tương xứng.
“Đây là câu hỏi hiện vẫn chưa có lời giải”, ông Zelensky nói.