Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về ý tưởng trao trả Crimea cho Ukraine

​Mặc dù Crimea đã bỏ phiếu tái thống nhất với Liên bang Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 nhưng Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo này.

Chú thích ảnh
Ông Yury Ushakov, Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 14/12, theo giờ địa phương dẫn tuyên bố của ông Yury Ushakov, Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Ukraine hoàn toàn không có cơ hội giành lại Crimea hoặc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo RT, Bán đảo Crimea trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, diễn ra trong bối cảnh cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn. Không lâu sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào cuối tháng 2/2022, Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Moskva nhiều lần khẳng định kịch bản này là “lằn ranh đỏ”.

Phát biểu với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm Chủ nhật (14/12), Trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga cho biết “điều đó là chắc chắn tuyệt đối, một triệu phần trăm (rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky) sẽ không thể (giành lại) Crimea”. Quan chức Nga nói thêm rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev cũng phi thực tế không kém.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng hiện nay Kiev không có công cụ nào để giành lại Crimea. Tuy nhiên, vào tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine từng cam kết sẽ tái chiếm khu vực đã sáp nhập vào Liên bang Nga này vào một thời điểm nào đó.

Tuyên bố đó được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang làm trung gian cho các nỗ lực hòa bình giữa Moskva và Kiev – nói rằng việc Crimea quay trở lại Ukraine hoặc Ukraine gia nhập NATO là “điều không thể”.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov đầu năm nay đã nhấn mạnh rằng chủ quyền của Liên bang Nga đối với Crimea là “việc đã rồi”, đồng thời ca ngợi Tổng thống Mỹ vì đã thừa nhận thực tế này.

Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một khuôn khổ cho kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Các đề xuất này, sau đó đã được chỉnh sửa nhiều lần, bao gồm việc Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, cũng như từ bỏ các yêu sách đối với Crimea và các vùng Donbass là Lugansk và Donetsk vốn tất cả đều đã gia nhập Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, cùng với những điểm khác.

Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết “không có thỏa hiệp nào” đạt được trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề lãnh thổ.

Gần đây, Tổng thống Trump than phiền rằng “ngoại trừ Tổng thống Zelensky”, những người khác đều yêu thích ý tưởng về thỏa thuận hòa bình do Washington đưa ra. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm 8/12, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Zelensky “sẽ phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận mọi thứ”.

Tiếp đó, kênh TVP World của Ba Lan ngày 12/12 cho biết phát biểu trước báo chí hôm thứ Năm (11/12), theo giờ địa phương, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói: “Tổng thống cực kỳ thất vọng với cả hai phía trong cuộc chiến này, và ông ấy chán ngán những cuộc họp chỉ để mà họp. Ông ấy muốn hành động để cuộc chiến này chấm dứt, và chính quyền đã dành hơn 30 giờ, chỉ trong vài tuần qua, để họp với người Nga, người Ukraine và người châu Âu”.

Bà Leavitt cho biết chính quyền Trump sẽ cử thêm một phái đoàn đến châu Âu tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine vào cuối tuần này nếu có triển vọng thực sự về việc ký một thỏa thuận hòa bình, đồng thời kêu gọi “hãy chờ xem”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Politico: Italy gia nhập lực lượng phản đối EU dùng tài sản Nga bị phong tỏa tái thiết Ukraine
Politico: Italy gia nhập lực lượng phản đối EU dùng tài sản Nga bị phong tỏa tái thiết Ukraine

Italy đã cùng Bỉ phản đối đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc chuyển khoảng 210 tỷ euro tài sản nhà nước của Liên bang Nga bị phong tỏa sang phục vụ tái thiết Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN