Mỹ: Triều Tiên có thể đã thất bại khi thử thành phần bom H

Triều Tiên có thể đã thất bại khi tiến hành thử một số bộ phận của bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6/1 vừa qua.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết "Có khả năng đã có một vụ thử thất bại đối với một số bộ phận liên quan tới bom H". Quan chức này cho biết bản đánh giá trên dựa vào "sự nghiên cứu kỹ lưỡng những phân tích tình báo mới nhất về dữ liệu của vụ thử này". Theo đó, vụ thử hôm 6/1 đã được tiến hành dưới lòng đất ở độ sâu gấp hơn 2 lần so với đánh giá ban đầu, tức phù hợp với điều kiện cần thiết để thử một quả bom H.

Quan chức trên còn cho rằng mặc dù Mỹ vẫn phủ nhận việc Triều Tiên thử bom H, song "mẫu không khí thu được sau vụ thử đã không thể đưa đến một kết luận cuối cùng", khiến Washington phải xem xét lại các dữ liệu về địa chấn.

* Nhật Bản: Mỹ-Trung vẫn bất đồng về nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Phát biểu họp báo ngày 28/1, Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Motohide Yoshikawa cho rằng cần có thêm thời gian để Mỹ và Trung Quốc đạt được đồng thuận về nội dung dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo An nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng của Bình Nhưỡng.

Ông Yoshikawa nói: "Vẫn còn những bất đồng về quan điểm (giữa Trung Quốc và Mỹ). Họ có thể cần thêm chút thời gian".

Hôm 27/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Ông Kerry đã hối thúc Trung Quốc gây sức ép lớn hơn với Triều Tiên với tư cách là bên hậu thuẫn quan trọng nhất của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Vương Nghị lại tỏ ra thận trọng trước các biện pháp trừng phạt mạnh tay, lo ngại rằng chúng có thể gây ra những căng thẳng mới.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên ra điều kiện chấm dứt thử hạt nhân
Triều Tiên ra điều kiện chấm dứt thử hạt nhân

Mỹ ngừng các hoạt động tập trận với Hàn Quốc được coi là những điều kiện để Triều Tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN