Mỹ triển khai binh sĩ trang bị vũ khí tới căn cứ bên trong giếng dầu Syria

Một đoàn xe quân sự của Mỹ mang theo thiết bị hậu cần và đạn dược đã được phát hiện vào ngày 2/4 đang tiến về một căn cứ quân sự của Mỹ bên trong mỏ dầu dầu Kuniko ở tỉnh Deir Ez-Zor (Syria).

Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ tới gần thị trấn Bardarash ngày 21/10/2019. Ảnh: AFP

Dẫn nguồn tin địa phương giấu tên, hãng thông tấn Syria SANA cho biết vẫn chưa rõ liệu đoàn xe đó có xuất phát từ Iraq như mọi lần hay không. 

Sự việc diễn tra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện trên đất Syria mà không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc hoặc sự cho phép của chính quyền Damascus. Quân đội Mỹ chủ yếu được triển khai tại các khu vực giàu dầu mỏ của quốc gia Arab, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd liên minh với Washington.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Damascus, Nhà Trắng tuyên bố quân đội của họ vẫn ở ở lại Syria nhằm bảo vệ các địa điểm khai thác dầu khỏi bị quân khủng bố chiếm lại. Tuy nhiên, chính phủ Syria khẳng định rằng trên thực tế, Mỹ chỉ đơn giản là đánh cắp tài nguyên thiên nhiên của đất nước này.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Syria Bassam Tomeh, các lực lượng của Washington kiểm soát 90% công suất sản xuất dầu của Syria và đến giữa tháng 3/2021, ngành dầu mỏ của nước này đã thiệt hại đến 92 tỷ USD vì các hành động của Washington.

"Người Mỹ và đồng minh đang nhắm vào sự giàu có từ dầu mỏ của Syria. Các tàu chở dầu của họ giống như những tên cướp biển vậy", Bộ trưởng Tomeh nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18/3.

Mỹ không phủ nhận hành động buôn lậu dầu ra khỏi Syria và bán chúng. Washington tuyên bố tất cả lợi nhuận đều được đưa cho người Syria, cụ thể ở đây là lực lượng dân quân người Kurd đang kiểm soát các khu vực phía Đông nước này. Tuy nhiên, lời giải thích không được cho là thuyết phục đối với chính quyền Damascus và các quốc gia nước ngoài khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Xe quân đội Mỹ chở bột mỳ đánh cắp ùn ùn rời Syria
Xe quân đội Mỹ chở bột mỳ đánh cắp ùn ùn rời Syria

12 xe tải của Mỹ chất hàng tấn bột mỳ lấy từ các kho phía bắc Syria đã bị phát hiện chạy sang nước láng giềng Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN