Mỹ tìm cách đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 16/12 đã gặp và thảo luận với lãnh đạo Iraq và các tư lệnh quân đội Mỹ tại Baghdad nhằm tìm cách thức mới để đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Trước đó, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tại Lầu Năm Góc, ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết tại các cuộc gặp giữa Thủ tướng Haider al-Abadi và ông Ashton Carter, hai bên đã thảo luận về cuộc chiến chống IS và cách thức thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực vũ trang và huấn luyện. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Carter tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Tại cuộc hội đàm giữa ông Carter với Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi, hai bên thảo luận khả năng tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống IS.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, trong ngày 15/12, liên minh quốc tế chống IS đã tiến hành 11 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq, trong đó có 5 cuộc không kích nhằm vào khu vực Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar bị IS chiếm hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó cho biết Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành nhiều đợt không kích "lớn chưa từng có" nhằm vào các mục tiêu của IS, đồng thời cảnh báo các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Sau khi xảy ra loạt vụ đánh bom ở thủ đô Paris (Pháp) mà IS nhận tiến hành ngày 13/11 vừa qua làm 130 người thiệt mạng, Mỹ có nhiều động thái tăng cường chiến dịch quân sự chống IS. Đầu tháng này, Mỹ thông báo kế hoạch triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Iraq cũng như nước láng giềng Syria. Washington cũng khẳng định sẵn sàng điều các cố vấn và trực thăng chiến đấu để hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq giành lại Ramadi.

TTXVN/Tin Tức
Tại sao Libya có ý nghĩa chiến lược với IS?
Tại sao Libya có ý nghĩa chiến lược với IS?

Sau khi chiếm được thành phố Syrte, quê hương của cố lãnh đạo Libya Mohammar Gaddafi, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lại nhắm tới các giếng dầu của Libya, một bước tiến khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN