Mỹ tăng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria

Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 700 triệu USD cho người dân Syria chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này, nâng tổng tiền viện trợ của Mỹ cho mục đích trên lên hơn 7 tỷ USD kể từ năm 2012.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết khoản trợ giúp mới trị giá 697 triệu USD này sẽ giúp giảm thiểu những tác động của cuộc khủng hoảng tại Syria đối với các chính phủ và các cộng đồng trong khu vực.

Người dân Syria sơ tán do chiến sự, tới một trại tạm thời ở làng Ain Issa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, gần 516 triệu USD sẽ được chuyển đến hỗ trợ người dân vẫn sinh sống tại Syria. Phần còn lại được phân bổ cho các chương trình dành cho người tị nạn tại Jordan (khoảng 88 triệu USD), Thổ Nhĩ Kỳ (35 triệu USD), Liban (29 triệu USD), Iraq (15 triệu USD), Ai Cập (13 triệu USD), trong khi các tổ chức quốc tế trong khu vực tiếp nhận 2 triệu USD.

Cũng liên quan đến hoạt động viện trợ cho Syria, Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính trị hóa hoạt động viện trợ cho Syria bằng việc ràng buộc các quỹ tái thiết với một tiến trình chuyển tiếp chính trị để chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Tại cuộc họp do EU tổ chức bên lề phiên họp cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 72 đang diễn ra ở New York (Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nhận định hoạt động viện trợ đã được sử dụng như một công cụ chính trị để gây sức ép với nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

Ông cho rằng việc chính trị hóa các vấn đề liên quan đến viện trợ cùng những tuyên bố về sự cần thiết phải đợi tiến trình chính trị kết thúc là "không thể chấp nhận được". Quan chức ngoại giao Nga này cũng nhấn mạnh tính cấp bách phải thực hiện các hoạt động viện trợ vào thời điểm hiện tại để có thể xây dựng lại trường học, bệnh viện và cở sở hạ tầng chủ chốt ở Syria.

Phát biểu của Thứ trưởng Gatilov được đưa ra sau khi các quan chức EU nhấn mạnh rằng viện trợ sẽ không đến được với Syria nếu không có một cuộc chuyển tiếp chính trị đáng tin cậy được nhất trí trong các cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ để chấm dứt chiến tranh.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã tuyên bố rằng liên minh này sẵn sàng giúp đỡ để "mang cuộc sống bình thường trở lại ở những nơi bạo lực leo thang, cũng như bắt đầu hỗ trợ công tác tái thiết, chỉ khi một thỏa thuận chính trị đạt được tại Geneva". Hồi tháng 4 vừa qua, EU đã đảm bảo các cam kết về khoản viện trợ trị giá 6 tỷ USD cho Syria.

Dự kiến, LHQ sẽ tổ chức vòng hòa đàm mới tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Chính phủ Syria và phe đối lập vào tháng tới bất chấp các vòng đàm phán trước đó không đạt được tiến bộ. Cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của 330.000 người, buộc hơn 6 triệu người bên trong lãnh thổ Syria phải sơ tán và 4,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu ở nước ngoài.

TTXVN/Báo Tin Tức
Người Kurd Syria tổ chức cuộc bầu cử lịch sử, chuyển thông điệp tới ông Assad
Người Kurd Syria tổ chức cuộc bầu cử lịch sử, chuyển thông điệp tới ông Assad

Một chính trị gia cấp cao người Kurd Syria cho biết các khu vực người Kurd ở Bắc Syria sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 22/9, một động thái mang tính lịch sử nhằm thể hiện mong muốn độc lập và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN