Mỹ tái khẳng định hợp tác với Ukraine về an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov, thảo luận các ưu tiên trước thềm cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới, tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Washington, DC ngày 11/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp sẽ đánh dấu 1 năm kể từ khi Bộ trưởng Austin lần đầu tiên triệu tập UDCG tại Ramstein để điều phối hoạt động hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Đây là cuộc họp thứ 11 của UDCG và là cuộc họp đầu tiên của nhóm kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ thông tin mật về quân sự của Mỹ, trong đó một phần được cho là có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. 

Trong cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng khẳng định cam kết hợp tác với Ukraine khó có thể bị cản trở sau những vụ rò rỉ thông tin tình báo gần đây.

Cuộc họp sắp tới của UDCG sẽ diễn ra vào nửa sau chuyến công du 4 ngày của Bộ trưởng Austin đến châu Âu, trong đó có cả Thụy Điển. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết dự kiến ông Austin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Thụy Điển vào ngày 20/4, một phần để thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời thảo luận quan hệ quốc phòng song phương Mỹ-Thụy Điển.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, nhiều quốc gia phương Tây đã hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Kinh tế Đức cho biết nước này đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) đưa lĩnh vực hạt nhân dân sự vào gói trừng phạt mới của liên minh này đối với Nga. Bộ Kinh tế Đức cho biết tháng 2 vừa qua, EU đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng các biện pháp trừng phạt trị giá thương mại hàng trăm triệu USD không ảnh hưởng trực tiếp đến ngành năng lượng hạt nhân của Nga.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho rằng việc này cần được tất cả các nước thành viên nhất trí, tuy nhiên Hungary từng tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ biện pháp hạn chế nào đối với ngành công nghiệp năng lượng hạt của nhân Nga.

Đoàn Hùng - Phương Hoa (TTXVN)
Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine sớm nhất có thể
Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine sớm nhất có thể

Ngày 17/4, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Brazil, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN