Tài liệu mật của Lầu Năm Góc tiết lộ ngày Ukraine mở màn chiến dịch phản công

Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine nhằm vào lực lượng Nga đã được đề cập tới từ lâu, nhưng thời điểm Kiev bắt đầu vẫn là bí mật tới khi xảy ra vụ bê bối rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc.

Chú thích ảnh
Nghi can Teixeira bị các đặc vụ FBI dẫn giải. Ảnh cắt từ clip của Reuters.

Tờ Newsweek trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết, thời điểm bắt đầu cuộc phản công của Ukraine chống lại quân đội Nga đã được lên kế hoạch vào ngày 30/4.

Tài liệu đóng dấu ngày 28/2 nêu chi tiết việc chuyển giao thiết bị và lịch huấn luyện cho 9 lữ đoàn “có thể được dẫn tới cuộc phản công mùa xuân” với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh.

Theo tài liệu, ba lữ đoàn bổ sung dự kiến sẽ được tập hợp “ở trong nước (Ukraine) và trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện, trang bị có 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng (chiến đấu) trước ngày 31/3, trong khi 3 lữ đoàn “cuối cùng” sẽ sẵn sàng (chiến đấu) trước ngày 30/4.

Vào tuần trước, trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal đã nói với tờ The Hill rằng một cuộc tấn công có thể không được phát động cho đến mùa hè.

Phát biểu với các phóng viên hôm 17/4, ông Shmigal nhấn mạnh vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Kiev, khẳng định rằng “chúng tôi tin tưởng rằng cuộc phản công sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov từng tuyên bố các hoạt động tấn công phụ thuộc vào việc cung cấp vũ khí trang thiết bị hạng nặng từ nước ngoài.

Trong khi đó, tờ Washington Post ngày 12/4 đưa tin rằng cuộc phản công mùa xuân chờ đợi bấy lâu của Ukraine đã bị trì hoãn do thời tiết xấu, chậm trễ trong việc giao trang thiết bị, vũ khí và thiếu đạn dược.

Một kho tài liệu mật của Mỹ, bao gồm các báo cáo tình báo và cập nhật hàng ngày về cuộc xung đột ở Ukraine, đã thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông vào tháng 4 sau khi bị tung lên mạng hồi đầu năm nay.

Chiều 13/4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Jack Teixeira, người bị tình nghi tiết lộ thông tin. Đây là thành viên của Lực lượng Vệ binh không quân quốc gia, 21 tuổi, đóng quân tại căn cứ không quân Otis ở Cape Cod và được giao nhiệm vụ điều hành hệ thống mạng vận tải.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm 14/4 rằng Moskva đã xem xét các tài liệu bị rò rỉ, còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng một số tài liệu có thể là một phần của chiến dịch “đánh lừa”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Căng thẳng gia tăng ở EU do giá ngũ cốc của Ukraine quá rẻ
Căng thẳng gia tăng ở EU do giá ngũ cốc của Ukraine quá rẻ

Ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), khiến nông dân biểu tình, chính phủ một số nước ban hành lệnh cấm, gây căng thẳng tại liên minh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN