Mỹ sử dụng Ukraine như ‘tốt thí’ trong trò chơi địa chính trị

Chính quyền Washington đang sử dụng Ukraine như là một “tốt thí” trong cuộc chơi địa chính trị. Đó là đánh giá của ông Igor Ivanov, cựu Ngoại trưởng Nga và hiện là Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế Liên bang Nga (RIAC), được đăng tải trên tờ nhật báo Rossiiskaya Gazeta số ra ngày 23/4.

Theo ông Ivanov, Mỹ sẽ không đưa ra những trợ giúp thực chất đối với Ukraine, cũng như chia sẻ gánh nặng kinh tế đối với Kiev. Điều Mỹ quan tâm không phải là Ukraine, mà là muốn tận dụng cuộc khủng hoảng này để hướng đến các lợi ích khác cho riêng mình.

Cựu Ngoại trưởng Igor Ivanov. Ảnh: Itar-Tass


Cựu Ngoại trưởng Nga nhìn nhận, trong giai đoạn hiện nay, Washington muốn đạt được ít nhất là 3 mục tiêu trong cuộc khủng hoảng Ukriane: 1/ Kiềm tỏa Nga, không cho Moskva có điều kiện củng cố vị thế trên trường quốc tế; 2/ Tạo ra một luồng sinh khí mới đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong bối cảnh liên minh quân sự này đang mất định hướng, đồng thời buộc châu Âu phải hào phóng hơn trong chi tiêu quân sự; 3/ Tăng cường vai trò của Mỹ trên các thị trường năng lượng toàn cầu, hướng lái theo lợi ích của chính nước Mỹ.

Đề cập đến Thỏa thuận Geneva, ông Ivanov nhìn nhận: Đây là nền tảng duy nhất để tạo lập hợp tác quốc tế giúp xử lý khủng hoảng ở Ukraine. “Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu không tiếp tục các công việc đã đạt được một tuần trước đây ở Geneva. Rõ ràng, Ukraine ngày nay không khác gì một thùng thuốc súng, trực nổ bất kì lúc nào. Và hậu quả mà nó gây ra thật khủng khiếp, nếu không muốn nói là thảm họa”, cựu quan chức ngoại giao Nga bày tỏ.

Theo ông, để thực hiện đúng thỏa thuận, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu là Ukraine phải chấm dứt bạo lực, xuống thang khủng hoảng. Cùng lúc, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) phải thực thi các giải pháp kinh tế giúp ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế, tài chính của Ukraine.


HT (Itar-Tass)


Mỹ dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga vì Ukraine
Mỹ dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga vì Ukraine

Trong cuộc điện đàm ngày 22/4 với người đồng cấp Sergei Lavrov của Nga, Ngoại trưởng John Kerry nói ông "quan ngại sâu sắc" trước việc Moskva không có những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN