Mỹ phản đối Iraq mở cửa Vùng Xanh

Mỹ phản đối Iraq mở cửa "Vùng Xanh" ở Baghdad cho người dân sau 12 năm đóng cửa khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt này.


Lực lượng an ninh Iraq canh gác tại chiếc cầu nối với Vùng Xanh trong một cuộc biểu tình phản đối tham nhũng tại Baghdad hôm 4/9. Ảnh: AP

"Vùng Xanh" vốn là nơi đặt trụ sở các cơ quan chính trị Iraq và Đại Sứ quán nước ngoài ở quốc gia vùng Vịnh này.

Trả lời báo giới ngày 5/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết: "Tôi đã nhắc lại mối quan ngại của chúng tôi về việc nới lỏng những hạn chế này. Rõ ràng chúng tôi đã theo dõi tình hình an ninh chặt chẽ... và sẽ tiếp tục điều chỉnh tình trạng an ninh".

"Vùng Quốc tế" ở Baghdad, rộng 10 km2, là nơi đặt trụ sở chính phủ dưới thời Tổng thống Saddam Hussein và được biết đến là Vùng Xanh sau cuộc xâm lược năm 2003 của Mỹ.

Mỹ bác bỏ cáo buộc của Bolivia về âm mưu tiến hành đảo chính

Ngày 5/10, Đại sứ quán Mỹ tại La Paz đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Bolivia về việc Nhà Trắng có âm mưu tiến hành đảo chính chống lại Tổng thống Evo Morales vào năm 2008.

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho rằng “những cáo buộc của các nhà chức trách Bolivia cuối tuần qua là hoàn toàn vô lý và bịa đặt”.

Hôm 4/10, Chánh văn phòng Nội các Bolivia Juan Ramón Quintana cho biết La Paz đã yêu cầu Quốc hội nước này tiến hành điều tra những thông tin mới được Wikileaks công bố, theo đó Mỹ có kế hoạch lật đổ Tổng thống Morales hồi năm 2008.

Sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Bolivia năm 2008, La Paz đã trục xuất Đại sứ Mỹ Philip Goldberg do ông này can thiệp vào công việc nội bộ của quôc gia Nam Mỹ này. Để đáp trả, Washington cũng trục xuất Đại sứ Bolivia và từ đó tới nay, hai nước chỉ duy trì quan hệ ở cấp đại biện.

Năm 2013, Bolivia đóng cửa Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sau khi cáo buộc tổ chức này hoạt động chính trị thay vì theo đuổi các chương trình xã hội.

TN (Theo AFP)
IS hành quyết 70 người ở miền Tây Iraq
IS hành quyết 70 người ở miền Tây Iraq

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã hành quyết khoảng 70 người đàn ông của bộ lạc Albu Nimer theo dòng Hồi giáo Sunni ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN