Thủ tướng Iraq cách chức 123 quan chức cấp cao

Ngày 9/9, Văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo ông Abadi đã quyết định cách chức 123 thứ trưởng và vụ trưởng.


Thủ tướng Iraq quyết định cách chức 123 quan chức cấp cao để ngăn chặn tham nhũng.


Động thái trên được thực hiện trong quá trình triển khai một kế hoạch cải cách nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng, sắp xếp bộ máy chính phủ theo hướng hợp lý hóa, để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo thông báo của văn phòng trên, những quan chức này hoặc là cho nghỉ hưu hoặc là phải chuyển đổi vị trí công tác, song không nêu rõ đối tượng cụ thể hay mỗi ngành có bao nhiêu người bị cách chức.

Trước đó ngày 9/8, Thủ tướng Abadi đã công bố một kế hoạch cải cách sâu rộng, trong đó đáng chú ý có việc bãi bỏ một loạt chức vụ cấp cao trong chính phủ.

Kế hoạch trên được công bố sau khi làn sóng biểu tình phản đối tệ nạn tham nhũng tràn lan trong bộ máy chính phủ đã nổ ra ở thủ đô Baghdad và nhiều thành phố của nước này.

TN
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq bị bắt cóc
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq bị bắt cóc

Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 8/9, các tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc Thứ trưởng Bộ Tư pháp Abdulkarim Fares, một quan chức của bộ này cùng 2 vệ sĩ đi cùng ở phía Đông thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN