Bộ trưởng Quốc phòng Iraq bị ám sát hụt

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi đã thoát chết trong một vụ ám sát bằng súng bắn tỉa gần thị trấn điểm nóng giao tranh Baiji thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.


Ông Khalid al-Obeidi.


Theo Bộ Quốc phòng Iraq, vụ việc xảy ra ngày 7/9 khi ông Obeidi tới thăm các lực lượng an ninh ở khu vực chiến lược Tal Abu-Jarad gần Baiji.

Tuyên bố cho biết một tay súng bắn tỉa được cho là thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nổ súng vào đoàn xe hộ tống của Bộ trưởng Obeidi, song chỉ khiến một vệ sĩ của ông bị thương.

TN (theo THX )
IS âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II
IS âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II

Mục tiêu tấn công chính của IS là nhằm vào Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người sẽ tham dự nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN