Mỹ: Nhiều lệnh hành pháp được thực hiện trong 10 ngày đầu tiên của chính quyền mới

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/1, nhóm chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo sẽ ban hành khoảng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thông báo nội bộ do ông Ron Klain, Chánh văn phòng Nhà Trắng của chính quyền sắp tới soạn thảo, cho biết các lệnh hành pháp sẽ tập trung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc khủng hoảng sắc tộc. Cùng với các sắc lệnh hành pháp, một chương trình lập pháp mạnh mẽ cũng sẽ được thực hiện nhằm cứu trợ cho hàng triệu người dân Mỹ đang phải vật lộn với khó khăn.

Trong thông báo, ông Ron Klain khẳng định những hành động mà chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden thực hiện sẽ không chỉ nhằm đảo ngược những thiệt hại nặng nề hiện nay mà còn nhằm đưa nước Mỹ tiến lên phía trước khi làm thay đổi diễn biến của đại dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng sắc tộc và hỗ trợ các cộng đồng chưa được đáp ứng về y tế và hạ tầng công cộng, xây dựng lại nền kinh tế bằng cách tăng cường các trụ cột… Chính quyền ông Biden cũng sẽ ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở các cơ quan liên bang, về đi lại giữa các tiểu bang, gia hạn tạm dừng các hoạt động thu hồi tài sản, mở cửa lại các trường học và doanh nghiệp một cách an toàn thông qua mở rộng xét nghiệm…

Ngoài các sắc lệnh hành pháp, ông Biden cũng có kế hoạch yêu cầu Bộ Giáo dục Mỹ gia hạn thời gian tạm ngừng thu các khoản trả nợ cũng như lãi suất của các khoản vay của sinh viên liên bang, gia nhập lại Hiệp định Khí hậu Paris và hủy bỏ lệnh cấm đi lại của chính quyền Tổng thống Donald Trump với 7 quốc gia theo đạo Hồi. 

Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã công bố gói kế hoạch phục hồi kinh tế 1.900 tỷ USD nhằm giúp nước Mỹ vượt qua hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 cũng như thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa bệnh này.

Đặng Huyền (TTXVN)
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử một loạt nhân sự cấp cao Bộ Ngoại giao
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử một loạt nhân sự cấp cao Bộ Ngoại giao

Ngày 16/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đề cử quan chức kỳ cựu về chính sách đối ngoại Mỹ, bà Wendy Sherman, một nhà đàm phán giữ vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trở thành nhân vật số 2 tại Bộ Ngoại giao, sau ông Antony Blinken đã được ông Biden đề cử làm Ngoại trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN