Mỹ - Nhật - Hàn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ba bên

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn, kêu gọi các nước phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại New York bên lề khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Blinken cho rằng 3 nước có những mối quan hệ song phương thiết yếu nhất nhưng cũng có quan hệ 3 bên. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thực tế qua các năm, trong đó có cả nhiều tháng gần đây, chứng minh rằng khi 3 nước phối hợp sẽ hiệu quả hơn không chỉ trong những vấn đề an ninh khu vực mà còn trong hàng loạt vấn đề toàn cầu đang được đưa ra thảo luận trước tiên và trọng tâm tại khóa họp ĐHĐ LHQ đang diễn ra. Ông Blinken tái khẳng định Mỹ coi trọng mối quan hệ 3 bên mà Washington tin là có thể tạo nên sự khác biệt.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng cho biết cuộc họp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên trong giải quyết hồ sơ hạt nhân Triều Tiên. Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Park cho biết đã thảo luận về các cách thức nhằm hợp tác chặt chẽ và phản ứng phù hợp trước những mối đe dọa an ninh trong khu vực.

Các nhà ngoại giao Mỹ - Nhật - Hàn cũng đã bày tỏ quan ngại về những động thái làm gia tăng căng thẳng từ phía Triều Tiên. Các nước này kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ nêu trong các nghị quyết của HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế triển khai đầy đủ các nghị quyết, tái khẳng định các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ vấp phải những phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, 3 bộ trưởng cũng kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại một cách nghiêm túc và kiên định.

Trong diễn biến liên quan, ngày 23/9, tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu bảo vệ của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận chung với hải quân nước này. Đây là các cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân 2 nước trong gần 5 năm qua tại khu vực gần Bán đảo Triều Tiên. Nhóm tàu Mỹ đã cập cảng một căn cứ hải quân ở thành phố miền Nam Busan của Hàn Quốc.

Trước đó, trong thông báo ngày 19/9, Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua các cuộc tập trận chung, hải quân hai nước tăng cường khả năng sẵn sàng cho mọi tình huống quân sự và thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh Hàn - Mỹ duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Việc triển khai nhóm tàu sân bay này của Mỹ tới Hàn Quốc được thực hiện sau một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng 5 vừa qua.

Từ năm 2018, Mỹ và Hàn Quốc đã thu hẹp đáng kể các hoạt động tập trận chung khi nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên tham gia đối thoại để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Lê Ánh (TTXVN)
Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí đáp trả 'ở mức tối đa' nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí đáp trả 'ở mức tối đa' nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí sẽ có biện pháp mạnh nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, theo đó sẽ “phản ứng khác” so với trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN